Tôi thực sự rất nản mỗi đêm chủ nhật, tôi thường tự hỏi lòng mình, ko biết từ thứ 2 đến thứ 6 tuần tới có những chuyện gì sẽ xẩy ra với mình ko? sếp của mình hôm nay có gây chuyện với mình ko? mình đã để xẩy ra sai sót nào trong công việc mà tuần tới mọi người phát hiện ra ko? ...Tôi luôn lo lắng và rất căng thẳng mỗi khi tôi lê bước đến cơ quan của mình. Rồi sau 1 ngày trôi qua, tôi trở về nhà, thở phù nhẹ nhõm vì hôm nay suôn sẻ, ko ai chì chiết, mỉa mai tôi, ngồi trong bóng tối, tôi lại khóc. Tại sao tôi lại khóc? Tôi có công việc mà người ngoài nhìn vào họ rất mong ước, có 1 người bạn rất thân thiết, có gia đình ấm áp, có nhiều thứ như người ta nói. Tôi luôn động viên mình như vậy, nhưng sự thật luôn làm tôi tổn thương. 2 năm trước, khi tôi mới ra trường, tôi thật là năng động, nhí nhảnh và luôn toe toét cười, luôn muốn được tâm sự và chia sẻ với mọi người. ai cũng khen tôi thật may mắn, bạn bè trố mắt khi tôi nói mình làm ở đâu. Nhưng khi đi làm, bước vào 1 cơ quan rất tầm cỡ của 1 nước, nhưng con người bon chen ở đó đã lấy đi của tôi nhiều thứ mà sau này mãi mãi tôi sẽ ko bao giờ có lại được.Sếp của tôi, hơn tôi 6 tuổi, tôi xin thể là tôi chưa bao giờ gặp phải một người nào có thể ích kỷ, nhỏ nhen và quá xấu tính như chị ấy . Thường xuyên làm sai, thường xuyên báo cáo nhầm, tôi chưa bao giờ nói với 1 ai trong cơ quan về những khiếm khuyết có thể nhìn thấy rõ của chị ấy, bởi đơn giản tôi nghĩ, ai cũng có lúc làm sai,chị ấy lại phải suốt ngày họp hành. chị ta vẫn thường khuyên nhủ tôi, động viên tôi, luôn tỏ ra quan tâm, thương tôi mỗi khi chỉ có 2 chị em và ko bao giờ quên câu: " Em ạ, chị em mình quá nhiều việc, ai mà chẳng sai, nên có gì chị em mình cứ bảo nhau, thêm 1 người biết là thêm rắc rối, có gì em có bảo chị nhé!", Tôi tin và tôi vẫn thường nói nhỏ với chị những sai sót trong báo cáo của chị. Nhưng chị ta lại ko thế, những tháng đầu tiên, tôi ko hiểu vì sao những sai sót nhỏ nhất của tôi, ai cũng biết, rồi những lúc đông người, chị ta luôn tỏ ra bảo ban, nhắc nhở tôi: em phải làm thế này, em phải thế kia, em như thế là ko hay đâu...;quá nhiều!!! Dần dần tôi hiểu ra rằng, đó có khác gì sỉ nhục tôi,vấn đề là chị ta quá khéo, ai cũng nghĩ chị ta thực sự lo lắng cho tôi, chỉ riêng tôi mới hiểu được những gì sau sự lo lắng ấy mà thôi. Những cuộc họp, cái gì sai cũng đổ lỗi cho tôi, tôi chẳng hiểu, lỗi đó nó chui từ đâu ra nữa.Tôi thực sự sợ, chị ấy là Sếp nhưng công việc chính là tôi, tôi làm từ A đến Z,chị ấy chỉ có nhiệm vụ làm báo cáo gửi Lãnh đạo, các bản tổng hợp là tôi đã làm sẵn rồi, thời gian của chị là ngồi sửa lại những gì chị đã sai sót. Có thật là chị ấy bận quá mức như chị ta nói với Lãnh đạo hay ko? Hình như ngồi chơi Pikachu, đào vàng cũng là công việc quá bận!!! Tôi chẳng còn thời gian mà uống nước, nghỉ ngơi, chị còn sai tôi làm đủ điều, đi photo, đi lấy nước, đi lấy chứng từ ở Vụ này Vụ nọ, đi Ngân hàng, đi Kho Bạc, lúc nào cũng chị kêu mệt, chị đau, chị ốm. Rồi nhà chị, Bố ốm, Mẹ ko được khỏe, chồng chị sinh nhật, tháng sau con chị sinh nhật, chị phải nhắc đến một trăm lần trong 1 ngày để tôi ko quên. Tôi có đôi giầy mới mua, cái áo mới mặc.. đủ thể loại, chị phải khen nức nở cả tiếng, đến khi nào tôi đưa cho chị thử và lấy luôn là xong phim. 2 chị em 2 bàn, bàn tôi rất bé vì mới vào, chị để ngay cái máy in ngay ở bàn tôi, vậy là bàn tôi chỉ để được mỗi máy vi tính, máy in và 1 góc rất nhỏ để viết, còn bàn của chị thì rộng thênh thang với cái máy tính và 2 kệ sách nhỏ, tất cả những gì lỉnh kỉnh, chị đều để bên bàn tôi, cả dưới gầm bàn, với lý do lấy cho dễ. Tôi ngán ngẩm chẳng thiết nói năng gì.Chị là sếp, nếu chị cũng làm việc như tôi, thì tôi sẽ ko bao giờ dám trách gì, nếu chị rộng lượng với những sai sót quá nhỏ của tôi, chắc tôi sẽ ko kiểu bằng mặt chứ ko bằng lòng như thế này. Xin mọi người đừng trách tôi nhỏ mọn, tôi thật lòng ko muốn như vậy, tất cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà phải đối mặt hàng ngày, hàng giờ, làm tôi quá mệt mỏi và nản vô cùng. Phải sống với những loại người lợi dụng như thế, tôi thực sự bó tay. Tôi đã nhiều lần kìm nén để nước mắt tôi ko rơi ra, thật lãng phí sức lực, thời gian ở những nơi như thế này, chỉ làm con người ta trở nên xấu xa, nhỏ mọn mà thôi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bác này cũng chịu khó vào đây nhỉ.
Tớ lang thang mãi mới thấy...
Chuyện là ở chỗ em làm là một trung tâm (TT) trong một cty. Trong...
Sau này làm sếp còn ... tránh
Chả mấy người có điều kiện có Sếp "lý tưởng" như vậy.