Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cứ nghĩ ra trường là hạnh phúc lắm, là thoát đc kiếp kiểm tra học bài này nọ. Đến khi ra rồi mới biết mình như bị ném vào trong cái xã hội hỗn loạn ấy. Quá non nớt, không hề có kinh nghiệm. Quả thực rất khó để mình dấn thân và phát triển trong cái xã hội ấy. Ừ, nhưng ai mà chẳng có khởi đầu. Có khác chăng chỉ là cái khởi đầu ấy đến sớm hay muộn, có thuận lợi hay không… Ừ chỉ thế mà thôi
Đời! Vốn dĩ là 1 cái chợ. Một đứa từ bé đến lớn chỉ biết học, chỉ biết được bao đùm trong vòng tay hay sự dọn sẵn của bố mẹ, rốt cuộc chả nắm được cái gì. Trống rỗng, mông lung. Nó quá choáng ngợp bởi cái xã hội vô cùng to lớn ấy. Nó thiếu tất cả những gì gọi là kỹ năng sống. ĐÚng. Không hề có. Nó chính xác là 1 con ếch đang ngồi chễm chệ trong đáy giếng của riêng mình. Uh thì thế mới quá khó khăn để nó bước vào đời. Đời mà, đâu có dễ.
Nó không biết phải làm gì nữa. Tất cả hành động lúc này của nó chỉ là cố vẫy vùng trong vũng lầy nơi nó mới bước chân vào, chỉ là tự biện minh cho sự thất bại của mình, chỉ là sự ngụy biện cho cái mặt kém cỏi mà ai cũng nhận ra. Quá ngu dốt và ấu trĩ
Lại là những chuỗi ngày lăn xả trên mạng để tìm những thông tin việc làm, mà quả thật trong nó chỉ cảm thấy 1 điều: NHỤC. Ăn không ngồi rồi, có bằng cấp mà nghề ngỗng thì chưa, ai gặp cũng hỏi mà chả biết phải trả lời sao cho bớt xấu hổ nữa. Liệu có phải nó đã sai ngay từ khi vào ĐH? Ừ chắc vậy. Sự thật quá rõ mà
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tuy nhiên bạn hãy lạc quan lên đừng nghĩ tiêu cực thế. Hãy xác định xem bạn thích gì và có khả...