Ngày tháng cứ thế trôi qua, đến bao giờ tình cảm em dành cho anh mới trở nên xa lạ!


Những mảnh kí ức cứ quay vòng rồi chợt biến thành từng giọt nước nóng hổi lăn dài trên má. Em không biết mình đã trãi qua bao lần như vậy? Hết hôm nay sẽ có hôm sau nữa không, điểm kết thúc ở đâu hỡi anh. Em cứ tự nhủ sẽ quên nhanh thôi, mà ít ra cũng sẽ thành thói quen để em không còn ngỡ. Em co ro trong tình cũ, vội vàng thu mình khi có người khác chìa tay.


Em nói với mọi người rằng: bây giờ không phải nỗi đau nào có thể làm tổn thương em cả, thất bại nào em cũng sẽ vượt qua. Nhưng sâu thẳm trong trái tim đứa con gái có vỏ bọc mạnh mẽ này em vẫn sợ rất nhiều thứ.. Sợ yêu, sợ tổn thương, sợ nuốt phải vị mặn của nước mắt chua xót tận cổ họng, sợ những cơn đau buốt lồng ngực vào những ngày co ro như bây giờ, sợ ánh mắt nhìn thẫn thờ vô định của chính mình mà quên mất mình còn có ba mẹ mỗi ngày một già đi.


Còn nhớ là còn thương phải không? Còn đau là còn yêu có phải không?


Yêu anh, em trở thành một nhánh tầm gửi, bám víu vào anh để sống và chết đi khi không còn vật chủ. Đó là lí do mà em bị bỏ rơi anh nhỉ? Anh cũng buồn phải không? Muốn bẻ tầm gửi thì phải chặt nhành cây đi. Em cùng nỗi buồn anh để lại từ từ khô héo mặc cho nấm mốc mọc khắp người, em vẫn ở yên đó, vẫn bám víu nhành cây không buông. Anh không chỉ để lại cho em vết thương lòng mà còn nhiều hơn thế, để lại em sự tự ti mà đối mặt với thế giới ngoài kia.


Em thương người khác có được không?


Em quên anh nhé. Anh có tiếc không?


Em đi Mỹ, và không về nữa, như vậy cũng được phải không?


Anh sẽ im lặng hay bảo em đi đi.


Nếu em nắm tay người khác, anh sẽ nhẹ nhõm hơn đúng không?


(Có lần nào, dù chỉ một lần anh muốn nắm tay em lần nữa?)


Em không biết cách quên một người. Cũng không có cách nào ghét một người từng thương. Vết thương anh để lại em không muốn ai khác động vào nữa. Chưa buông đã nắm em không làm được. Em sẽ thà làm một nhánh tầm gửi khô kiêu ngạo, còn hơn bám víu vào người khác mà sống.


Em đã giấu anh đi, cất thật kĩ vào ngăn riêng sâu trong lòng, vậy mà hôm nay em lại thế, cho em yếu lòng một chút để ngày mai lại mạnh mẽ hơn. Nếu có một ngày nào đó em lại thổn thức như hôm nay thì lúc đó anh hãy dạy em cách làm thế nào để quên!


Hơn một năm rồi chúng ta chưa hề gặp lại nhau, dù là một cái chạm mặt. Anh và em sống chung 1 thành phố, nhà anh nhà em cách nhau chưa đầy 2km. Có phải đó là hết duyên như người ta thường nói không anh?