Ức chế muốn chửi bậy quá,Tự nhiên đọc topic về người mẹ ném con xuống giếng rồi cảm xúc lại ùa về.Những gì cần nói thì có người đã nói hộ.Ngừoi đời thường lên án những kẻ trực tiếp ra tay, mấy ai có thể cảm thông được cho họ? Mấy ai có thể nhận ra được cái nguyên nhân cốt lõi của vấn đề.
Chưa làm mẹ, chưa hiểu hết cái gọi là Trầm cảm sau sinh, nhưng cái cảm giác ức chế nhiều khi phát điên lên được thì đã có,nhiều lúc bình tĩnh tự nghĩ hình như mình có máu điên trong người?Uhm, may mà được học hành,được dạy dỗ đến nơi đến chốn, để biết tiết chế cảm xúc hơn, chứ nếu ko thì chả hiểu có chuyện gì đã xảy ra?
Sống cùng với những người không biết điều, 2 phông văn hóa khác nhau sao mà khó.Chậc lưỡi bỏ qua, việc ta ta làm, việc họ họ làm, nhưng sao lại khó lờ lớ lơ đi được vậy?
Ngày mai, mọi thứ lại rối tung lên,đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận rồi mà sao vẫn mệt?Nhìn anh say rượu nằm bên mà lại thấy chán,không chán cảnh anh say, ko chán cảnh anh nhậu, nhưng trong lòng tự nhiên rỗng tuyêtch, ko dám ôm , vì chỉ cần sờ vào người thôi là lại thấy mọi chuyện nhẹ như lông hồng,an toàn.Nhưng...Đó chỉ là những cảm giác tạm thời,mình đã qua quá nhiều chuyện để có thể ru ngủ bằng những nỗi an ủi nhẹ nhàng như vậy,cần phải thả cho mình đến tận cùng của nỗi đau, sự tuyệt vọng, ê chề,như thế mới thỏa mãn được cảm xúc!
Yêu anh nhiều thật nhiều, nhưng nhiều lúc muốn xa thật xa,muốn đến 1 nơi không có người để tự mình gặm nhấm ,để không phải được vỗ về.Trời ạ, anh làm mình yếu đuối!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chống chếnh, chồng chềnh!
trông chờ vào điều kì diệu???
Điều kì diệu là ...chả có điều kì diệu nào hết....