Mình sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố thì mất sớm vì tai nạn còn một mình mẹ phải nuôi ba anh chị em ăn học. Chị đầu của mình hiện đang học trường đại học kinh tế Đà Nẵng, còn mình năm nay học lớp 12 và còn thằng em mình nữa hiện đang học lớp 7.

Năm nay lúc đầu mình cũng đã định dự định thi vào trường học viện tài chính Hà Nội nhưng bản thân mình cũng đắn đo và thương cho mẹ rất nhiều. Chị mình năm nay cũng là năm cuối rồi nên cũng tốn nhiều chi phí học tập hơn, rồi tiền làm đồ án, tiền đi lại cũng phát sinh nhiều hơn các năm trước. Cứ mỗi lần thấy mẹ xoay tiền để gửi vào cho chị mà thấy thương mẹ nhiều hơn, đáng ra như bao nhiêu người phụ nữ khác thì mẹ sẽ có người gánh vác cho trách nhiệm ấy.


Chính vì thấy mẹ như vậy, đi chạy vạy từng đồng tiền rồi bán từng bì thóc, từng bì lạc bì ngô mà mình thấy xót vô cùng và đây cũng chính là lí do mình không muốn thi vào đại học. Mình không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho mẹ, mình dự định sau khi tốt nghiệp cấp ba xong sẽ đi làm thêm khoảng vài tháng rồi sau đó sẽ học tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn để đi xuất khẩu lao động. Như vậy sẽ giúp mẹ đỡ đần được cuộc sống phần nào hơn. Mình muốn khoảng thời gian sau này mẹ sẽ được sống thoải mái, vui vẻ và không phải suy nghĩ cho từng đồng từng cắt nữa.