Hôm vừa rồi bọn em có đi ăn ở nhà hàng dạng quán bên ven đường. Bảo là quán ven đường nhưng thực đơn ở đây cũng mắc lắm nhé. Lần nào em đi ăn cũng hết hơn tiền triệu.


Chuyện như bao ngày bình thường, bọn em đang ngồi ăn thì có 1 cặp mẹ con, mẹ bị cụt chân không di chuyển được nên ngồi trên xe lăn, còn đứa con trai thì em để ý bị tật.. Em thấy hoàn cảnh rất đáng thương nên khi họ đến bán vé số em đã bỏ tiền ra mua ủng hộ cho họ khoảng 5,6 tờ. Với những hoàn cảnh bình thường thì em sẽ không xòe tiền ra mua đâu nhé, em chỉ dành cho những người nào thực sự đáng thương do tật nguyền thôi.


Thế rồi sau khi em mua xong thì họ đi chuyển qua bàn khác, bàn này thì nhiều người đeo vòng vàng, nhìn giàu có lắm. Họ còn đi xe ô tô mà.. Thế mà khi 2 mẹ con đến nhờ mua vé ủng hộ thì không những họ không mua mà còn xua đuổi, bảo là đồ bẩn thỉu. Đừng hòng mà ăn tiền được của bọn tao. Đồ nhà quê biến đi.


Rồi em thấy 2 mẹ con ấy cúi đầu xin lỗi di chuyển qua 2 anh chị dùng điện thoại IP XS mAX, đồng hồ gì gì em không rõ nhưng chắc mẩm giá cũng phải trên 10 triệu. Thế mà không mua t hì thôi, anh chị kia còn hét to đi ra đi ở đây không có tiền đâu.


Em nhìn mà thấy thương 2 mẹ con nhà kia quá, bộ bỏ ra 10-20 hay 50 ngàn mua ủng hộ cho những người kém đói hơn mình là tiếc tiền lắm à?