Tôi năm nay đã 26 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Từ bé do hoàn cảnh nên không sống cùng ba với mẹ mà ở với cô ruột. Cô không chồng không con nên bắt tôi về nuôi. Người ta hay nói mấy bà không chồng thường rất khó tính. Không phải tôi nói xấu cô tôi nhưng mà đúng thật các bạn ạ. Lúc nhỏ đối với tôi là một ký ức kinh hoàng với những đòn roi. Đánh dã man lắm, đi học mà lỡ bị điểm nhỏ về là y như rằng bạt tay ăn thay cơm. Cô tôi độc tài ghê gớm lắm ví với Hít Le có khi Hít Le cũng phải nể sợ vài phần. Cái gì cũng bắt tôi theo ý cô. Đi học may áo dài cũng không được chọn kiểu, cô là thợ may nên tự may. Nói thật chứ đi học ra thấy bạn bè mặc áo dài kiểu này kiểu kia thấy thích ghê nhìn lại áo dài của mình như mấy hoa khôi hồi thập niên 70 ấy. Sau khi ra trường học lên đại học rồi đi làm. Mỗi khi có ai mời đám là cô tôi đã chọn sẵn đồ rồi bắt tôi mặc. Mà cái gu phối đồ của cô tôi đáo để lắm. Một bà lấy con mắt thẩm mỹ của U60 phối đồ cho một con U20. Mặc vào ta nói nó già háp thấy ghê mà cãi lại là xong đời. Nhai mãi nhai mãi, nhai trước khi đi đám cho đến đi đám về vẫn nhai, nghe nhức cả xương nào là con nhỏ này mặc thế con nhỏ kia mặc thế...v.v. Xin thưa mấy con nhỏ đó U30 - U40 hết rồi sao cứ so sánh với con mãi vậy cô. Tôi sinh ra tóc nó xoăn tít rối tung rối mù. Đi học mà cột lại là đám bạn lại kêu đầu chổi chà, về nhà nói cô cô lại bảo kệ bọn nó, đẹp mà đâu phải ai cũng được vậy người ta không xoăn người ta còn đi uốn. Cái về sau này công nghệ duỗi tóc ra đời tôi ham lắm. Thấy mấy đứa bạn duỗi ra suông thẳng óng mượt thích ghê cơ. Thế là chạy tung tăng về xin cô cô dội ngay gáo nước lạnh vào mặt. "Duỗi thấy ghê tóc xẹp lép còn có vài cộng đưa cái mặt ra như cái mâm. Mày duỗi đi về tao cạo". Vậy là lại giấu cái háo hức ham muốn vào lòng. Cứ bị chọc mãi chọc mãi rồi đến một ngày con bạn nó mách không ấy mày thắt bím lại cho đỡ bờm xờm. Vậy là kể từ lúc ấy tôi thắt bím cho đến bây giờ. 3 năm phổ thông, 4 năm đại học và bây giờ đi làm vẫn thắt bím. Cái tuổi của tôi mỗi năm nó mỗi tăng, càng ngày càng già mà cứ trung thành với cái bím mãi thấy cũng không ổn. Haizzz. Chán không buồn nói. Và bây giờ đến chuyện chọn bạn trai cũng vậy. Ở đâu cô tôi quơ được thằng bạn học đại học của tôi rồi cứ gán ghép tôi với nó. Cô bảo nó tốt nó được, mà trong khi đó tôi có cảm tình gì với nó đâu. Nhiều lần tôi cãi lại nói chuyện tình cảm của tôi thì cứ để tôi tự chọn lựa. Vì người đó sẽ sống với tôi cả đời. Tôi tự lựa sau này sướng khổ tôi tự chịu. Ấy vậy mà bà cô của tôi vẫn cãi bướng bảo :"Tao lớn hơn mày ko lẽ tao ko biết ai tốt ai được, mày sống lâu bằng tao chưa, hạng con ních thì biết cái gì? Người lớn người ta nói thì đừng có cãi, người lớn không bao giờ nói sai đâu con, tao lựa thì sau này có khổ tao lo, còn mày lựa thì mày theo làm gì làm tao ko biết tới. Mấy thằng mấy lựa chắc cũng toàn chúa ôn chúa ngục chứ không hơn". Cạn lời rồi các bạn ạ. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, nhiều khi nghĩ lựa chồng cho tôi để sống với tôi cả đời hay sống với cô tôi mà tôi phải 1 dạ 2 vâng bắt tôi lấy người cô chịu chứ không chấp nhận người mà tôi thích. Vậy có phải cái cách nhìn người của người lớn, người già, người sống lâu luôn luôn là đúng ko? Tôi phải làm sao để đả thông tư tưởng cho bà cô cổ hủ này và tìm được hạnh phúc cho chính mình đây.


webtretho