Trước giờ đi làm, chị thấy một lá thư dán kín để trên mặt bàn uống nước. Dù rất vội nhưng chị vẫn cố nán lại, bóc ra và đọc. Lá thư của cô con gái rượu đang học lớp 7:


“ Mẹ yêu quý! Đây là hạ sách của con. Là vì nếu con nói chuyện trực tiếp với mẹ, mẹ sẽ át đi ngay. Chưa lần nào con nói với mẹ được một câu chuyện trọn vẹn. Lần này, mẹ chịu khó đọc hết lá thư của con nhé. Thật ra, con chỉ muốn:


- Thứ nhất: Từ nay, mẹ đừng kêu con béo như con lợn trước mặt bạn bè con hay đồng nghiệp của mẹ nữa. Con xấu hổ lắm. Ở lớp, các bạn toàn gọi con bằng biệt danh BÉO đã đành, đằng này, con là “sản phẩm chính hiệu” của mẹ mà.Nếu muốn con giảm cân, mẹ hãy để ý đến bữa ăn của con mỗi ngày.


-Thứ hai: Để con tập trung vào học và đạt kết quả cao, mẹ đừng bao giờ mắng con trước khi con ngồi học. Làm như vậy, con sẽ rất mệt mỏi và căng thẳng. Cũng đừng sai con đi lấy cái này cái khác khi con đang học bài. Như vậy con sẽ bị mất tập trung, sẽ ấm ức suốt buổi vì mẹ làm gián đoạn mạch tư duy của con; Mỗi ngày mẹ nên dành một tiếng để trao đổi ngoại ngữ với con hoặc giao bài tập cho con thay vì chê con dạo này toàn bị điểm kém môn Tiếng Anh; Cho con được học trên máy tính vì bây giờ đó là một phương tiện để cập nhật thông tin, là cuốn từ điển hữu ích nhất khi con cần.


-Thứ ba: Việc ăn mặc của con ấy mà, giờ con cũng lớn rồi, mẹ đừng bắt con mặc theo kiểu của mấy bà U40 nữa mẹ nhé ( chuyện này con khẩn cầu đấy ạ). Dạo này trời có rét lắm đâu, con lại có áo khoác đồng phục. Mẹ cứ hay bắt con mặc theo ý mẹ mà chẳng cần biết con còn phải theo quy định của trường. Các bạn thường bảo con là dị hợm đấy( mẹ có bao giờ nghe thấy đâu)


- Thứ tư: Mẹ đừng bao giờ than vãn thái quá khi con làm mẹ không vừa ý một cái gì đấy theo kiểu: ối trời ơi tôi đến chết mất thôi! Hoặc, mẹ đừng trừng mắt lên quát khi con lỡ tay đánh vỡ cái này cái nọ với lời nhiếc “phái hoại” nhé! Không hoàn thành việc mẹ giao cho bản thân con cũng thấy có lỗi. Có lẽ, những lúc như thế, con có lí do riêng ( mà chưa bao giờ mẹ chịu nghe con giải thích ). Còn việc đổ vỡ í mà, con chỉ lỡ tay thôi. Cũng có lần mẹ đánh vỡ cái phích đó thôi, mẹ có mắng mẹ đâu. Hiiiii. Là con lấy ví dụ thế thôi ạ. Mẹ kêu rên như vậy chỉ làm con thêm rối lòng. Không làm được việc gì nữa.


-Thứ năm: Mẹ đừng bao giờ so sánh con với bạn này bạn khác hay với con của đồng nghiệp mẹ. Con cũng có những ưu điểm của con mà. Những bạn học giỏi toàn diện mà mẹ biết ấy, ở lớp con rất ít. Con nghĩ là ngoài việc chăm chỉ học tập, các bạn ấy còn có đầu óc thông minh vượt trội hơn người khác. Ý con muốn nói do gen ấy ạ. Con cũng cố gắng hết sức rồi.


-Thứ sáu: Mẹ hãy nghe tâm sự của con. Mỗi khi có chuyện gì đó trường, con rất muốn kể với mẹ.( Em Bon thì bé tí, bố thì suốt ngày đi đá bóng. Con chẳng biết nói chuyện với ai. Hình như, nhà mình chỉ giao tiếp với nhau vào mõi bữa ăn mẹ nhỉ). Nhưng mà mỗi lần định nói thì lại thấy mẹ đang bực dọc chuyện gì đó. Hoặc lúc nào mẹ cũng bận việc nhà. Có nghe, mẹ cũng lại chẹp chẹp mắng là con: “toàn những chuyện ba lăng nhăng vớ vẩn, học hành mà được như thế nhé”. Nếu cả việc tâm sự, chia sẻ với mẹ cũng không được nữa thì con phát điên lên mất mẹ ạ.


-Thứ bảy: Mẹ cũng đừng giận cá chém thớt nhé. Con rất sợ mỗi khi bực dọc ở cơ quan hay tức bố, mẹ lại trút lên đầu chị em con. Lúc ấy mẹ có thể nói thoải mái nhưng sau đó, chẳng bao giờ mẹ nói với bọn con là: ừ, mẹ nóng quá. Thế mà chúng con luôn phải xin lỗi mẹ, kể cả khi chúng con mắc lỗi chả có gì nghiêm trọng.


- Thứ tám: Nếu cần, mẹ hãy viết vào giấy cho con. Như là con viết cho mẹ ấy. Con sẽ sửa.


Thế nhé! Đọc xong mẹ đừng giân con. Con yêu mẹ nhất trên muôn đời.”


Kết thúc lá thư, con bé còn vẽ cái biểu tượng mặt người thè lưỡi vẻ rất tinh nghịch.


Buổi trưa, chị về sớm. Cơm nước xong và đợi con bé. 11h nó mới thò cái đầu qua cánh cửa hé ra một tí: Con chào mẹ! Hiiiiiiiiii! Mẹ đã đọc thư góp ý của con chưa? Không nhìn vào mặt con, chị thủng thẳng: Ờ, mẹ đã nghiên cứu suôt buổi sáng mấy yêu sách của con. Mẹ thấy con giỏi quá rồi. Con đã biết dạy mẹ phải sống thế nào, phải nói năng với con thế nào và cả phải nghe lời con thế nào đấy hả? Nếu con giỏi thế thì con đổi thành mẹ của mẹ đi!”


Con bé nhăn nhở: : “Ôi, mẹ lại giận rồi”.


-“Không giận sao được, con học ở đâu cái trò “dân chủ quá thái” đó hả? Sao con đặt cái TÔI của mình lớn thế, con không biết là tự mình phải thay đổi trước, nếu con không mắc lỗi gì thì có bố mẹ nào phải nói con không? Con mắc rất nhiều tội khi con viết thư góp ý đó cho mẹ”.


-“Lỗi gì ạ” – con bé ngạc nhiên


-“ Thứ nhất là con dám ra yêu sách với mẹ. Lời lẽ trong thư giống như lời con nói với lũ bạn cùng vai phải lứa của con chứ đâu phải nói với người mẹ đã mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi dạy con bằng này. Như thế là hỗn. Thứ hai là con không thấy mọi cái sai bắt nguồn từ con, vì nếu con ngoan thì mẹ đã không phải nói gì, nếu con ngoan mẹ cũng không cần phải quát mắng và làm mẹ khản cổ, con ngoan thì mẹ cũng không phải giận con. Vì thế thay bằng việc con viết THƯ GÓP Ý cho mẹ thì con nên viết những điều con tự hứa sẽ làm và sẽ thay đổi; Con phải luôn nhớ rằng con là CON, vì thế không có quyền yêu cầu ba mẹ phải thế này, phải thế nọ, ba mẹ chỉ dạy con cái điều đúng, điều hay chứ không dạy các con điều xấu nên trong mọi trường hợp con không bao giờ có quyền được góp ý và yêu cầu điều gì hết”.


Chị chưa nói hết thì con bé giơ phắt tay lên ( giống như học sinh giơ tay phát biểu ý kiến ấy): “ Thế nghĩa là cứ làm bố làm mẹ thì nói gì cũng đúng hết ạ? Cái gì con cũng phải nghe trăm phần trăm ạ”. Chị suýt bật cười nhưng vẫn nghiêm mặt. Mặt nó bí xị và lí nhí” Vâng, con biết rồi ạ” , rồi nó lẩm bẩm: “Chân lí luôn thuộc về kẻ mạnh” và lủi thủi xách cặp lên phòng.


Lên giọng thế cho con khỏi “lấn tới” chứ chị thấy những “yêu sách” của con bé cũng có lí ra trò.Ngày xưa, bố mẹ có bắt nằm xuống quất vào đít mấy roi, dù có tội hay không cũng không bao giờ chị dám cãi. Chỉ biết chảy nước mắt ra tủi thân hay uất ức. Xét cho cùng, nếu không cho con sự dân chủ, mai này ra đời, con sẽ đối phó với cuộc đời ra sao?


HTX( ST)