E chán quá các mẹ ơi!e sống định cư ở nước ngoài đươc 2 năm,khi ở Vn e có cơ sở làm ăn riêng,cuộc sống lúc nào củng bận rộn,cảm thấy thoải mái và cuộc sống ý nghĩa lắm.Đến khi con em được 5 tuổi,e bắt buộc phải từ bỏ công việc để đoàn tụ với chồng,con e kịp vào trường học.Năm đầu tiên,mọi thứ vẩn còn mới mẻ,e tự cho mình thời gian để thích nghi,riết rồi e củng quen dần với lối sống êm đềm nơi xứ lạ quê người.Đến năm thứ 2,e sinh bé gái tiếp theo,giờ nằm nhà chăm con,tư nhiên suy nghĩ linh tinh,thấy sao cuộc sống mình tẻ nhạt quá,cứ lọ mọ,ù lì cho qua ngày,bỗng dưng nhớ cuộc sống ngày xưa quá,e xin nói rỏ,lúc trước e độc lập về kinh tế,thĩnh thoãng có bị mắc nợ,nhưng đó củng là động lực để làm việc hăng say,việc tiêu xài cá nhân củng thấy thoải mái.Bây giờ thì nằm nhà ôm con( tương lai phải ôm đến 3 năm mới có cơ hội đi làm),tiền bạc thì phải xoè tay xin chồng( mẹ nào từng làm chủ kinh tế,giờ như e thì sẻ hiểu cảm giác thế nào)e thấy cuộc sống của e cứ như chương trình truyền hình vậy,tẻ nhạt và ngày nào củng giống ngày nào...e thấy chán quá,bạn bè thì chả có ai,sáng thức,tối ngủ,trưa ở không...haiiza,muốn có gì đó để làm củng không biết làm gì.E muốn bế đứa nhỏ về Vn sống 6 tháng,mà chồng e không đồng ý,rồi đứa lớn phải đi học.Nhà e thì chẵng có gì để bận rộn,nấu nướng thì có mẹ chồng em làm hết.....Có ai định hướng giùm e không,cứ vậy hoài thấy phí thời gian,mất ý nghĩa cuộc sống.