Tôi đã theo dõi và đọc rất nhiều bài tâm sự trên diễn đàn của mình nhưng đến hôm nay tôi mới dám tâm sự câu truyện của mình mong nhận được lời khuyên của các bạn


Năm nay tôi 23 tuổi, năm18 tuổi tôi gặp anh lúc đấy anh mới bị tai nạn giao thông bị gãy 1 chân phải đóng đinh nhưng không biết tại sao lúc đấy tôi lại yêu anh do điều kiện chúng tôi ở xa nhau 200km nên chúng tôi không có nhiều thời gian bên nhau chủ yếu nói chuyện qua điện thoại. Sau 2 năm tìm hiểu chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân lúc đấy tôi đang học sư phạm chắc do bị tình yêu che mờ mắt nên tôi nghe theo anh nghỉ học về làm vợ làm dâu nhà anh, mới đầu anh tỏ ra quan tâm tôi sau 2 tháng tôi mang bầu lúc đấy chồng tôi bắt đầu lộ bản chất đi chơi không biết ngày đêm cờ bạc lô đề sau nhiều lần cãi nhau tôi đã bỏ về ngoại lúc đấy tôi có bầu 7 tháng, bố mẹ chồng tôi rất thương tôi ( tôi và chồng tôi đều không có nghề nghiệp nên ở chung với ông bà ) được mọi người góp ý đồng thời chồng tôi cũng hứa từ giờ sẽ quan tâm đến gia đình không tái phạm nữa nên tôi nhẫn nhịn quay về để con tôi có đủ bố mẹ, nào ngờ lúc tôi sinh song chồng tôi vẫn chứng nào tật đấy không thay đổi, do tôi chưa có kinh nghiệm nên vỡ kế hoạch tôi tiếp tục mang thai bé thứ 2 chồng tôi vẫn không thay đổi chút nào cứ như vậy tôi nhẫn nhịn sống cho đến bây giờ đứa lớn nhà tôi được 3 tuổi đứa bé được 14 tháng mỗi lần tôi góp ý hay bảo chồng tôi đi làm anh ấy đều gạt đi , nhà chồng tôi cũng không phải giàu có gì nếu tôi cứ ở nhà mãi thì tôi và con tôi sẽ chết đói nên tôi xin ông bà ngoại ít vốn bán hàng xổ rồi chuyển sang quần áo trẻ con, do tôi mới học buôn bán nên không khéo tiền lãi chỉ đủ mua bỉm sữa cho 2 đứa và hàng tồn, mỗi lần đi chợ về nhìn thấy chồng vẫn còn ngủ tôi lại phải lao vào việc nhà ( tôi cho đứa lớn đi trẻ, đứa bé gửi bà nội trông hộ , lúc sinh đứa đầu song ông bà xây nhà cho 2 vợ chồng ra ở riêng ) cơm nước đón con cho ăn .. và hàng trăm việc không tên khác, còn chồng tôi đi về không giờ giấc không biết vợ con sống hay chết ,vợ chỉ mỗi nhờ việc cắm nồi cơm cũng khó thì thử hỏi còn làm được gì, vì không muốn thiếu cha mà tôi phải chịu sống cảnh có chồng như không nai lưng kiếm từng bữa ăn cho con, đến bây giờ tôi thực sự mệt mỏi tôi không biết mình có nên bỏ chồng , cconbỏ cha không nữa tôi thì không có bằng cấp con nhỏ không thể đi làm công nhân được


Có mẹ nào chung hoàn cảnh cho tôi xin lời khuyên với