Tội nghiệp chị gái em quá các mẹ ạ. Chị em vừa sinh con thứ hai. Bố mẹ em mất rồi, nhà cũng chỉ còn em là em gái, nhưng do em học ở xa nên cũng không về giúp được gì chị mà chỉ trông cậy vào anh rể thôi. Nhưng khổ nỗi anh rể cứ gắt gỏng, vợ sinh mà anh ta vào bệnh viện thăm cho có, mỗi lần vợ nhờ làm gì là cũng nhặng xị lên. Quát mắng rồi trách bảo là anh ta còn nhiều việc hơi đâu mà giúp đỡ. Bỏ tiền ra mà thuê osin còn hơn, không có tiền thì gọi con D về ( D là em ) mà chăm sóc.
Chị gái em phải truyền nhiều kháng sinh nên phải ráng ăn để có sữa cho con bú. Chị nhờ chồng đi chợ để mua thịt cá. Có lúc chị em ăn 1 con cá cho 4 cữ ăn. Chồng thấy vậy liền mắng: "Tôi kiếm tiền để nuôi cho bản thân tôi, nuôi cho con tôi. Cô ăn nhiều như vậy, đã không có sữa cho con bú thì ăn tiết chế lại. Ăn như heo vậy rồi tiền đâu mà nuôi con".
Chị em bật khóc vì tủi thân lắm, gọi điện nhắn tin cho em mà không ngừng khóc. Mà trong khi tiền đi chợ là chị em có đóng góp vào chứ có phải lấy hết tiền của chồng đâu.
Thậm chí vết mổ của chị em còn đau, thế mà anh chồng cứ càu nhàu "Khỏe rồi mà sao chưa làm việc nhà?". Phụ nữ khổ thật đấy các mẹ ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1