Ngày xửa ngày xưa ... có một cái vòng tròn , nó tròn lắm , tròn một cách hoàn mỹ .


Khi nó lăn đi , nó lắn rất nhanh , mọi vật xung quanh nó cũng lướt qua thật nhanh . Ai cũng khen nó thật tròn , thật hoàn mỹ , lăn thật nhanh...nó hãnh diện lắm.


Môt hôm , nó mải chơi mà đánh rơi mất 1 mảnh của bản thân , nó buồn lắm . Giờ đây nó không còn hoàm mỹ như xưa , nó lăn khập khiễng , khập khiễng đi tìm mảnh vỡ của mình.


Lăn chầm chậm qua những con đường quen thuộc ...ô cảnh vật mới đẹp làm sao : Những lùm hoa rung rinh khoe sắc , những chú bướm vàng , những chú ong , rồi xa xa những khói bếp man man trong ánh chiều tà . Tất cả như thật mới lạ , thật đẹp mà trước đây nó lăn nhanh quá không thể nhận thấy được .


Đang mải miết nhìn cảnh vật bỗng nhiên nó tìm thấy mảnh vỡ của mình , nó mừng khôn xiết nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, ơ kìa? Sao nó lăn nhanh đến thế, nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi vui vẻ lăn chầm chậm , chầm chậm ngắm nhìn và hòa mình vào cảnh vật trên đường nó đi .



Thật tiếc vì mình làm mất nhiều mảnh của bản thân quá , giờ lăn còn không xong :Sad: