Gửi thêm những anh chị đã từng đến với nhau qua wtt, những pilot và máy bay đang bay ở đây.
Câu chuyện này thực sự em không muốn nói ra, nhưng bây giờ thì em không chịu được nữa nếu em không viết một cái gì đó.
Em biết chị, khi chị tới trường em học M còn em đang học B. Chị không biết tiếng, em thì đủ để học, chơi và giao lưu bạn bè. Chị sống ở ngay cạnh em, cách nhau có một bức tường thôi. Em trở nên thân với chị, 3 năm trôi qua thật nhanh chị nhỉ. Em vẫn nhớ ngày chị bay, chị chào em và "hẹn gặp lại, sớm thôi em".
Em gặp lại chị sau đó khá lâu, mặc dù vẫn giữ liên lạc với chị đều đặn, nhưng em không ngờ mối tình đầu của chị, lại là anh. Anh là anh họ em, chơi với em rất thân vì cả hai đều là con một, anh cũng đi du học và trở về trước em. Anh gặp chị, cả hai yêu nhau. Em chỉ biết anh có người yêu, chị có người yêu, cả anh và chị đều cưới nhưng không nghĩ hai anh chị cưới nhau cho tới khi em đọc thiệp cưới. "Chị giờ đã thành chị của em thật rồi nhé, không phải chị kết nghĩa nữa nhé", mọi người cười thật vui trong tiệc cưới của anh chị.
Em về nước mỗi năm một hai lần, chạy đến nhà bạn em vì đã lâu không gặp nó. Lần nào cũng thế, cũng phóng như bay đến cái khách sạn mini của nhà nó gào lên "vứt hết việc đi, đi ăn với tao". Nhưng em đứng sững người trước cổng, có ai đó giống chị đang đi trước em, còn người đi trước chị lại không phải là anh.
Em đã muốn lao lên xoay người đó lại xem là ai, nhưng em cũng đủ khôn để dằn lòng bước ra quán nước đối diện, nhắn tin cho bạn bảo đang bận, đốt nhiều điếu thuốc để chờ cái sự thật đấy là cái gì cho dù chỉ muốn mình sai. Vào đó thì tất nhiên là để làm chuyện đó, chỉ có người đóng là chưa biết mà thôi.
Nhưng em không sai.
Đó chính là chị, dù chị đội mũ, dù chị đeo kính, dù chị thay áo, nhưng lúc chị nói chuyện thì giọng chị làm sao thay đổi được. Chị cũng phải đi làm sau buổi trưa, và chỗ làm thì không thay đổi được. Em rất shock khi biết chị và người đấy còn là khách quen của khách sạn nhà bạn em, "chị xinh xinh vừa rồi hay đến đây không mày?" chỉ một câu hỏi đơn giản thôi mà.
Em đã muốn giết chết chị và hắn ta, chị có biết không? Anh thật là hiền, anh tài giỏi, anh rất quan tâm đến ba mẹ, cô chú, anh chị em. Tại sao chị nỡ làm thế?
Em lùng bùng trong những câu hỏi không có ai giải đáp. Em tìm cách chụp ảnh chị, tìm gặp chị, quăng xấp ảnh lên bàn và chờ đợi câu trả lời. Im lặng một lúc rất lâu, rồi chị khóc.
Em mặc kệ những gì chị nói, em đã không cần biết chị giải thích thế nào. Em chỉ cần một câu trả lời có hoặc không, chỉ cần biết chị có cắt đứt hay không.
Chị đã trả lời, em đã tin chị.
Chị ơi, em tin chị vì chị, khi em ốm nặng đã bỏ cả zemi để chăm sóc em một tuần trong bệnh viện. Khi còn ở bên kia, chị đã khóc rất nhiều khi mèo nhà chị đi lạc rồi chết. Chị khi thấy em lười nấu cơm đi ăn bento đã gọi em sang ăn cùng chị suốt 2 năm. Chị quan tâm đến em, đến mọi người và đã sống rất tình cảm.
Em đã tin, và em đã lại không tin.
Em nhờ bạn, thuê người theo chị để biết chị còn đi lại với người đó. Em thương anh, em thương các bác. Em không kiên nhẫn được nữa, em đã căm thù chị vì đã phản bội mọi người. Em làm những gì em đã nghĩ là đúng.
Chị và anh chia tay, anh ở lại, chị muốn ra đi. Em cũng đi...
Trước khi đi anh gặp em, nước mắt đàn ông lúc nào cũng chát đắng. Anh nói với em đừng nghĩ xấu về chị, lỗi tại anh. Em không hiểu và cũng đã không muốn hiểu. "tất cả là do chị, anh không có lỗi, không bao giờ". Em đã nghĩ vì anh quá yêu chị nên bỏ qua tất cả, giờ đây chia tay mà anh vẫn còn bao dung, nên em còn hận chị hơn rất nhiều chị có biết không?
Em nảy ra ý nghĩ muốn biết chị đã nghĩ những gì. Tìm mọi cách, cuối cùng em có được laptop và ổ cứng của chị. Những gì chị đã viết trong nhật ký em đọc được hết.
Anh, chứ không phải chị đã phản bội chị trước. Đau hơn nữa, đó không phải là NT3, chỉ đơn giản là những lần ăn bánh trả tiền. Anh bị bệnh, mất đi khả năng đàn ông. Chị may mắn chữa khỏi, nhưng vết thương lòng thì không chữa khỏi được.
Chị lên một forum để tâm sự chuyện của chị, và chị tìm được người mà chị tưởng là cảm thông và hiểu chị. Chị rơi vào vòng tay của hắn, còn anh thì không có gì để ngăn cản nữa.
Nhưng chị ơi, chị có biết hắn nói gì về chị không chị? Em cũng tò mò muốn biết thêm về hắn, vậy là em biết hắn đã viết về chị như một thứ máy bay loại sang mà hắn khai quật được và giữ làm của riêng chỉ share khi no xôi chán chè. Hắn mô tả chị thật là "múp" và "khít" đấy chị có biết không? (em xin lỗi khi nói những từ rất thô này, nhưng đó là những gì có thật). Hắn cũng chỉ đến với chị vì cái nhu cầu con vật ấy thôi chị có biết không? Tất cả những lời hắn nói với chị đều là giả dối đấy chị ơi.
Em tìm chị một lần nữa, em nói hết những gì em biết. Chị lại khóc, nước mắt rơi ướt hết bàn. Lần này thì em ngồi lại với chị, mặc kệ người ta muốn nhìn em và chị như thế nào thì nhìn. Đằng nào thì hôm sau em cũng đâu có còn ở đây, và chị cũng đi tới một nơi khác.
Cuộc sống của em từ khi chuyện kinh khủng ấy xảy ra đã biến đổi nhiều. Em vẫn như thế, nhưng cảm thông với chị và thương anh. Tại sao những chuyện không hay lại xảy ra với chúng ta như thế hả chị? Chị đau, anh cũng đau, em, người thân của anh và chị cũng đau theo cách riêng của em. Nhìn anh lầm lũi đi về, nhìn hai bác ngày càng già yếu, nhìn chị một thân một mình đi làm rồi lại lủi thủi về nhà mà em buồn quá. Lỗi có phải do em không chị?
Em tìm gặp anh, anh gầy đi, buồn bã. Em tìm gặp chị, chị vẫn đẹp, nhưng buồn. Chị lại khóc với em, "chị đã nhịn khóc cho tới khi gặp em", chị đã nói thế đấy chị ơi. Em đã ở lại với chị đêm hôm ấy, chỉ vì em thương chị, nhưng chỉ thế thôi chị à. Lúc chị quay sang ôm em và nói những gì đó? Em biết chị không phải loại dễ dãi với bản thân, em biết chị chỉ vì mềm yếu mà rơi vào vòng tay của kẻ kia, khi biết hắn tồi tệ thì chị đã dứt bỏ hắn. Nhưng sao lại là em hả chị? Sao chị lại nói với em như thế? Rằng chị chỉ "tin tưởng một mình em, chỉ có em là người thân nhất mà thôi"? Nếu đã như thế thì em nghĩ chị cũng hiểu em, em không phải là thằng có thể bất chấp tất cả để làm chuyện đấy. Em ở lại, chỉ đơn giản vì em rất thương chị, em không có ý gì khác.
Thế nên em đã mặc kệ chị xin lỗi, em gạt chị ra và đi ngay đêm hôm ấy.
Em vẫn chưa online để nói gì với chị từ hôm ấy tới hôm nay. Em cũng không có can đảm reply email của chị vì em không biết phải nói gì. Xin lỗi chị? Vậy thì em có lỗi? Nhưng nếu không nói thế thì em biết nói gì đây hả chị? Em rất buồn, thực sự rất buồn vì chúng ta đã phải đi qua những ngày tháng tồi tệ như thế. Có những lúc em tự dằn vặt mình vì em đã một phần làm tan vỡ tất cả, khiến chị và anh và cả mọi người nữa trở thành như thế này.
Nếu chị muốn một lời khuyên của em, thì em nghĩ chị nên kiếm tìm một hạnh phúc mới, chị ạ. Có thể em không tới uống rượu mừng của chị đâu, cho dù có được mời. Nhưng em luôn mong chị được hạnh phúc.
Những gì đã qua thì nên bỏ qua hết đi chị nhé.
Em biết chị hay vào đây, đọc được những dòng em viết chị sẽ biết thực sự những gì em đã từng nghĩ về chị. Em không thể viết qua mail vì em không biết tại sao em không viết được. Nhưng nếu không viết thì em không thể nhẹ lòng.
Chúc chị bình yên. Em sẽ gặp lại chị, một ngày nào đó.
@các anh chị phi công và máy bay: khi đến với nhau xin đừng nói lời cay đắng. Không ai có quyền phán xét ai, và ai cũng có hoàn cảnh nỗi niềm riêng của mình. Nhưng coi người khác như rau như cỏ như máy bay hàng họ một cách thiếu tôn trọng thì thật là thất đức đấy. Đừng làm nhiều report và ký sự nữa, vì sẽ có ngày người ta biết đấy là ai cả thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đúng đúng. Đừng đổ lỗi cho WTT, thế hoá...
Em cũng nghĩ như chị Diệp, mấy chị...
với những người xấu sa,lẳng lơ thỉ ở đâu họ cũng vẫn vây.nhưng nhờ...
Úng òi, Nó...
Cái " hắn" và " chị" đều ở wtt này. Nếu em ko hiểu sai??
Chị nói:...