cũng không biết từ bao giờ mình thấy yêu chị ấy như vậy?minh cũng không biết tại sao nữa.chị ấy chỉ lớn lớp hơn mình thôi chứ không lớn hơn.kể từ ngày gặp chị mình trưởng thành hơn biết suy nghĩ biết lo toan mọi thứ.nhưng tình cảm này chưa một lần dám nói.chỉ biết nói vu vơ là 2 hoặc 5 năm nữa khi em đã có sự nghiệp đã là người trưởng thành thì em sẽ đứng trước mặt người mà em yêu nói rằng:anh yêu em.chị ấy cũng vu vơ trả lời:không ai chờ em đâu.mình cũng không biết là chị ấy có hiểu những gì mình nói hông nữa.mình cũng chẳng biết.lâu dần lâu dần hình ảnh của chị ấy cứ bám theo mình,khi làm gì mình cũng nhớ chị ấy nhớ nhiều lắm.nhiều khi được chở chị ấy đi trên chiếc xe đạp thì mình muốn chạy hết đường ở TP Cần Thơ để được cảm giác có chị ngồi sau lưng.thật ấp áp.nhưng đó là điều không thể.chị là một người dể thương,nói năng nhẹ nhàng,có dáng người nhỏ nhắn,chị cũng hay bệnh này bệnh kia lắm.hihi.mình muốn là người luôn bên chị luôn đến bên chị mỗi lúc chị cần,được đưa chị đi học mỗi ngày,được có chị trong vòng tay này,nhưng mọi truyện là không thể.mình chỉ là một cậu trai vừa lớn mới hơn 18 thôi mà.mà cảm xúc viết cũng không biết bao giờ mới có thể nói hết được chỉ mong chị ấy đọc được những dòng tâm sự này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1