Có những người nhiều khi vô tư quá rồi vô tâm và thành vô duyên. Cái cảm giác đó chắc là chỉ có những người phụ nữ hiếm muộn, muộn con thì mới cảm nhận được mà thôi.
Hôm trước về quê chơi, lâu lâu không về nên hàng xóm và người thân đến chơi. Đang chuyện trò vui vẻ bỗng bà thím hỏi tôi một câu "thế mày đã có gì chưa cháu?". Ngồi được một lúc thì hai cô đến chơi vẫn là câu hỏi đó "thế đã có gì chưa cháu, được mấy tháng rồi?". Ngồi lúc nữa thì có bà hàng xóm sang chơi và vẫn là câu hỏi tương tự "thế vẫn chưa có gì à cháu? Đẻ đi thôi kinh tế vừa vừa thôi có đứa con mới vui được, tiền nhiều mà không có đứa con cũng buồn đấy".
Rồi có những cuộc gặp gỡ bạn bè ngoài xã hội, tôi cũng nhận được những câu hỏi tương tự như vậy "Em đã có gì chưa? Em có gì mới chưa? Thế đã có gì chưa em? Đợt này có gì mới chưa em?"
Những câu hỏi như vậy làm tôi biết được sự quan tâm của mọi người dành cho tôi, nhưng hỏi 1, 2 lần thì được, nhưng lần nào về cũng nhận được những câu hỏi đó. Lần nào gặp cũng vẫn là những câu hỏi đó. Thật lòng tôi thấy rất bực mình, chạnh lòng và buồn mặc dù biết miệng đời là vậy.
Có ai biết được sau những câu hỏi đó là những giọt nước mắt của người phụ nữ, những nỗi niềm chất chứa, những mong muốn hàng ngày của người phụ nữ muốn làm mẹ không? Nhiều khi chỉ mong ai đó đừng dành những câu hỏi đó cho bất kỳ các mẹ nào hiếm muộn nữa, vì nếu người ta có gì thì bụng đã to rồi, còn nếu người ta chưa nói với mọi người có thể là do người ta muốn giữ, kiêng khi bầu bì không muốn nói với ai.
Tôi thấy sự quan tâm đó chỉ cần vừa đủ thôi, chứ quan tâm quá lại thành vô tâm, rồi thành vô duyên làm tổn thương đến người khác.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1