Mình không biết nói như thế nào nữa, có phải cuộc sống của mình quá nhàm chán hay không? Mỗi lần như vậy m lại luôn tự khích lệ bản thân là cố lên, mạnh mẽ lên cô gái, làm những điều mình thích sẽ thật sự tìm được niềm vui. Mình dồn hết sức vào công việc, cố không nghĩ gì, nhưng sao nỗi cô đơn cứ bao lấy mình những lúc đêm về. Từ lúc ra trường đến nay dường như mình tự bó mình trong thế giới riêng của mình, mình lạc trong thế giới ảo nhiều hơn bên ngoài, m trò chuyện với những ng xa lạ, có những ng m thật sự cảm thấy như có thể là bạn, nhưng không nó chỉ kéo dài 1 tg ngắn rùi đâu cũng vào đó, cứ ngỡ là hiểu nhưng thật sự là không, rồi mình lại tự nhủ là thui không lên tg ảo nữa, bước ra bên ngoài và tìm niềm vui đi chứ, nhưng m lại luôn do dự với cái quyết định của mình, m lại chui vào thế giới của sự mất đi cảm xúc, chỉ muốn 1 mình. Sự cô đơn đó là do chính m lựa chọn, bây giờ m không muốn k hơn là sẽ thay đổi, lựa chọn niềm vui hơn là nỗi buồn. bài viết không nhằm mục đích j, chỉ muốn nói ra cảm xúc. Mọi ng cũng khôg nên đọc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
2. Thấy hài lòng thấy vui cuộc sống của mình thì tốt, cứ...