Hôm nay mẹ mới viết được vài dòng cho Bảo Nghi thương.
Vậy là bố cũng kịp làm xong nhà và tìm trường học cho con. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi nhưng cả đống công việc phải lo. Mẹ cũng ổn định hơn, can đảm hơn nhưng làm sao có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy đến. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Vừa mới đây thôi, mẹ đang háo hức chuẩn bị mọi thứ để được gặp con. Mẹ nghĩ đến việc chụp ảnh con thế nào, đôi bàn chân ra sao, xem con giống bố hay mẹ hơn...và còn rất nhiều thứ khác nữa. Bây giờ bụng mẹ rỗng, nhẹ bẫng như chưa từng có con ở bên. Mẹ ao ước được cùng con đi chặng đường dài, nhưng cuộc đời quá khắc nghiệt, vượt xa sự tưởng tượng của mẹ. Hơn một năm rưỡi chờ đợi con mới đến bên mẹ. Thêm 9 tháng 10 ngày được mang con bên mình. Cứ ngỡ mẹ con mình sẽ gặp nhau...
1 tuần trước ngày dự sinh, cảm nhận con đạp ít hơn, mẹ đã đi siêu âm và ơn trời, tìm con vẫn đập. 2 ngày trước ngày mẹ lên viện, mẹ vẫn còn cảm nhận được con. Nhưng than ôi, ngày 2/6/2015 lại trở thành cái ngày mà mẹ không bao giờ mong nó đến. Nghe bác sĩ bảo không nghe được tim thai của con, mẹ còn nghĩ họ nhầm vì nhiều người bảo mẹ không nên sinh con ở đây bởi chuyên môn họ kém. Khi được cho lên xe để đi siêu âm lại, mẹ vẫn tin con đang bên mẹ. «Thai lưu 40 tuần», đó là kết luận của bác sĩ. Mẹ khóc, dì của con cũng khóc. Mẹ và dì lên viện để đón con ra đời chứ không phải để nói lời từ biệt ngay cả khi chưa gặp được con. Người ta cho mẹ nhập viện để lóc ối. Dì con điện thoại cho bố con và mọi người. Bố con chưa về kịp, chỉ có vợ chồng bạn của bố lên cùng. Mẹ và mọi người quyết định chuyển viện với hy vọng mong manh, biết đâu con vẫn cần mẹ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mấy hôm ở viện, mẹ ngủ rất ít, chỉ mong sớm đưa con ra với hình hài nguyên vẹn, giống như con đang trong...
Hôm trước mẹ hỏi bố rằng con giống ai. Bố con bảo «giống anh chứ ai». Mẹ chưa được nhìn mặt con...
Mấy hôm nay sữa mẹ chảy rất nhiều. Mẹ biết thế nào là sữa non, thế nào là tức sữa nhưng chi...