Chậm chạp cũng được, không giỏi giang cũng được. Chỉ cần con cố gắng.....
Cuộc đời của nó đáng lẽ ra được hoàn hảo tuy không bằng ai nhưng so với vùng nông thôn cũng thuộc vào hạng khá giả. Bố mẹ không giàu nhưng cũng cho chị em nó cuộc sống đầy đủ, không thua bạn thua bè. Thế nhưng cái đáng lẽ đấy còn cách nó xa lắm. Hồi nó 5 tuổi nó cùng em gái 3 tuổi đi sang hàng xóm chơi vì có bác đến nhà nó đòi nợ, quý nó cho nó 1000 đồng đi mua kẹo. Nó mua 500 đồng chạy sang chia cho con bé hàng xóm bằng tuổi nó, còn 500 nó đút túi để dành, đến bữa mẹ gọi về ăn cơm.Một mình Nó lon ton chạy về,còn đứa em gái được thằng cu lớn nhà hàng xóm cõng đi theo sau. ko may nó bị 1 cái xe ô tô tải của 1 thằng say rượu, bằng tuổi của bố chẹt vào làm nát bàn chân. Mẹ nó nghe thấy tiếng hét của cô hàng xóm chạy ra xem thì khóc thét lên khi thấy con mình nằm trên đường máu me be bét. Bố ôm nó vào lòng nước mắt chảy dài đưa nó đến bệnh viện gần nhà cấp cứu. Mẹ nó chỉ biết khóc ngoài khóc ra chẳng biết làm gì cả. Bác sĩ ở cái viện đấy sơ cứu cho nó rồi chuyển ra tuyến trên. Nó mất máu nhiều, nhưng nó ko ngất nó còn biết cầm tờ 500 đồng bác cho đưa cho mẹ và nói " mẹ ơi mẹ cầm tiền này mẹ chữa bệnh cho con" mẹ nó khóc càng to hơn. Rồi nó cũng được phẫu thuật, nó bị cưa mất 1 chân. Bác sĩ phẫu thuật tức giận bảo với bố mẹ nó" cái bệnh viện nào sơ cứu ngu vậy, cháu nó bị nát bàn chân mà ga rô lên tận đùi đi đường xa 40km hơn tiếng đồng hồ mà ko tháo ga rô ra. Làm chân con bé hoại tử hết phải cưa đến giữa đùi. Về kiện bỏ mẹ chúng nó đi" nhưng sự việc đã rồi bố mẹ nó chẳng biết làm gì hơn là bỏ qua và chấp nhận. Ko muốn khơi lại cái nỗi đau đấy nữa. Có lẽ ông trời bắt nó phải vậy nên chỉ có thể đổ tại cái số.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1