Sáng nay tôi dọn máy tính, vô tình thấy đống hình chụp những năm tháng học tập và sinh sống xa nhà. Nhớ quá...


Tôi nhớ cảm giác khi ở sân bay đợi giờ boarding....Miệng tôi lẩm nhẩm 1 câu hát mà sau này tôi phát hiện ra có anh bạn cũng nhớ tới câu hát đó khi ở phòng chờ sân bay Sea-tac.


I'm leaving on a jet plane


Don't know when I'll be back again


Khi còn học cấp 3, tôi nhớ nhà văn Chế Lan Viên có viết:



Khi ta đi đất cũng hóa tâm hồn


Nhìn lại những tấm hình đó, những con người đó, những ngày tháng đó tôi thấy xao xuyến và chỉ chực òa khóc.


Tại sao lại thế?


Là khi người ta quá chán nản và mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, người ta thích nhớ về quá khứ tươi đẹp.:Sad:


Tôi thèm và nhớ biết bao cảm giác mùa hè nắng gió mát rượi, thong thả đi bộ dọc bờ sông rồi tìm một chỗ mát nhất nằm xuống đọc sách.


Tôi không bao giờ quên những lần vào nhà thờ gỗ, đi xem garden show, đi thăm những khu rừng lá phủ 1 một màu vàng rực rỡ, đi câu cá, hay đơn giản là ra quảng trường thành phố xem mọi người hát hò nhảy múa.


Tôi không bao giờ quên những ngày mưa tuyết đi bộ tới trường, vừa đi vừa tự nhủ vất vả thế này đây , phải cố lên nào.


Còn nhiều, thật nhiều kỷ niệm.....:Sad:


Tôi chán nản với cuộc sống hiện tại, quay cuồng, không có lấy 1 chút yên ả ở nhà:Sad: Lúc đầu cứ nghĩ về thì gần gia đình, bạn bè. Cuối cùng thì sao? Chỉ là 1 cảm giác mất tự do, chuyện gì cũng bị xoi mói. :Sad:


Mà xét cho cùng, tôi tự lập tử nhỏ, khi tôi đi tôi chẳng nhớ ai, cứ thế mà sống, quen hết rồi. :Crying:


Có bạn nào từng có những giây phút này như mình không????:Crying: Mai lại thứ 2 rồi, lại quay về với cuộc sống chán ngắt, gặp những thể loại khách hàng mở mồm là % % rồi..:Crying: