Kể sơ qua thì trước lớp 10 em qen 1 anh lớp 11 sau đó 2 năm thì ct rồi lớp 12 em lại qen 1 anh hơn e tận 7 tuổi nhưng cũng chia tay đau đớn. Lí do cả 2 đều ra đi vì có người mới hấp dân hơn cắm sừng em suốt gần 1 năm e mới phát hiện.
Thế là ngày đẹp trời ấy e quyết định ko yêu ai cả đi thả thính thì trúng 1 ông. Tinh tới thời điểm bây giờ là e vs ổng qen nhau được 9 tháng rồi. Nhưng vì tâm lí " ko yêu ai cả " của em hồi trước mà lúc qen ổng e có nói chuyện với vài ông khác kiểu như bắt cá luôn vậy á.
Nhưng ông trời có mắt cái ông em qen phát hiện ra được, rồi gây nhau, suốt 6 tháng liên tục gây nhau. Nhưng em cảm thấy ổng cũng có thương em, ổng chăm em, ổng ghen em vs ng khác nhưng lúc gây nhau em nhờ ổng rước em ổng vẫn rước. Nên từ đó e quyết là bỏ hết bỏ hết luôn để làm lại.
Nhưng cái nghiệt ngã nhất là cái chỗ này đây các mẹ. Em bỏ hết luôn dồn hết tâm trí vào ổng, em nghĩ là phải bù đắp lại những gì trước mình phạm sai lầm.
Em thì không có bạn thân chỉ có bè thôi nói chuyện xã giao ấy, chứ thân thì đứa nào nó cũng theo gia đình sang nước ngoài hết. công việc em làm thì nó toàn là nam nhiều nên em cũng không nói chuyện với ai thân thiết.
Nhiều lúc ổng đi với bạn mà bạn ổng thì quậy, đi tận 1-2h sáng về nhậu nhẹt beer club các kiểu, lòng em thì lo.
Em cứ kiểu tâm lí lo sợ cứ suy nghĩ rồi gây hấn nhau. Cứ gây hoài thôi. rồi chia tay mất lần r cũng lại huề.
Kể từ lúc này thì ổng lạnh nhạt với em hẳn luôn. với cả 2 đứa làm trái giờ nhau em làm ca sáng còn ổng ca tối. em ngủ thì ổng làm, em làm thì ổng ngủ. ít nói chuyện với nhau ít gặp nhau nữa nên thật lòng lộn e cứ như con điên
Nên hôm nay hồi chiều e mới bình tĩnh nói chuyện với ổng. thì ổng như tạt nước lạnh vào em ấy.
em hỏi là sao anh thờ ơ với em vậy, anh biết e ko có bạn bè gì cũng ko đi chơi, em chỉ có mỗi anh, đơn chiếc, dồn hết vào anh mà sao anh ko hiểu. Ổng nói 1 câu xanh rờn là trước ổng cũng dồn hết vào con gệ cũ rồi ổng được gì. rồi lúc ổng thương em thì e lại có 2 -3 ng ổng lôi cái hồi trước ra nói. Rồi ổng nói bây giờ anh ko dồn vào ai cả, anh chai đều ra. Em đừng gò bó anh vào khuôn nữa. Anh k thíc. Em cứ suy nghĩ qá vấn đề lên, qan trọng hóa lên, ghen tuông. anh mệt mõi lắm. Rồi đi đâu cũng phải nói em chụp hình cho em xem ko thì e nói a đi đâu sao phải giấu. Ổng còn nói từ đây anh ko chụp nữa em muốn ghen a cũng mặc kệ em. Anh ko muốn như trước nữa.
Em nghe xong em ko biết phải nói gì, làm gì, thật ra lòng em thì chỉ muốn ổng qan tâm em thôi, em ko biết diễn giải ra sao để ổng hiểu nữa. Và cả khi nghe như vậy em cũng thấy e bị tổn thương, khi e bỏ hết định quay đầu làm lại thì ngta lại khác hẳn. Em sợ lần nữa em lại như xưa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1