Bức xúc về buổi tổ chức xiếc tối 27/9 tại TT Văn hóa Hàng Không - GL-HN
MỘT BUỔI XEM BIỂU DIỄN XIẾC ĐẦY BỨC XÚC VÀ THẤT VỌNG
Chiều thứ 6, mỗi cháu bé học Trường Chim Én khi tan trường đều cầm 1 tấm vé mời xem xiêc do Liên đoàn xiếc Việt Nam tổ chức vào 20h30 tối thứ 7 ngày 29/9/2008 tại trung tâm Văn hoá hàng không - Đường Nguyễn Sơn – Gia Lâm Hà Nội.
Buổi tối ngày 29/9/2008, con tôi – 3 tuổi háo hức ăn tối nhanh để được bố mẹ đưa đi xem xiếc. Các bạn khác trong khu cũng í ới gọi nhau đi xem xiếc. Đến nơi gần đến giờ biểu diến, bên ngoài đông đặc người, tắc đường, phải vất vả lắm hai mẹ con tôi mới vào được chỗ gửi xe và phải trả 5.000đ/xe máy. Theo tờ quảng cáo thì trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí, cháu nhà tôi được nhận một vé mời ghi trị giá 10.000đ. Tôi hiểu đó là vé mời dành cha hoặc mẹ đưa bé đi nhưng hoàn toàn không phải thế. Khi tôi xuất trình vé này thì bị đội xoát vé trông rất dữ tợn gạt ra đòi phải ra ngoài mua vé. Trong khi có nhiều người đang chen nhau muốn vào thì tại điểm soát vé, rất nhiều người dắt con đi ra và nói mọi người không nên vào, rất hỗn độn và không thể xem được, đừng vào bị lừa đó. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy tôi cũng định quay về, tuy vậy nhìn ánh mắt cậu con trai van nài như xắp khóc khiến tôi không nỡ quay về. Tôi giao hẹn với con chỉ vào xem một lát, nếu khó xem thì đi về. Quay ra mua vé với giá 35.000đ/người, tôi cũng chưa kịp nhìn xem giá ghi trên vé là bao nhiêu tuy vậy được nghe một số người đứng đó nói trước chỉ bán 15.000đ/vé, sau đó lên 20.000đ và bây giờ là 35.000đ – không thể hiểu nổi. Qua được cửa xoát vé với 2 hàng thanh niên mặt dữ tợn là khoảng sân rộng, lố nhố người. Không nhìn đựơc sân khấu vì khán giả hầu hết là đứng và còn đứng cả lên ghế. Mỗi người muốn có ghế để ngồi hoặc đứng thì phải trả 5.000đ/ghế. Thật khó chịu nhưng ai cũng phải móc túi trả tiền vì đã vào rồi, không có ghế thì không thể xem được. Nhiều người nói không mua, đứng một lúc cho đỡ mỏi rồi về. Tôi cố gắng tìm một chỗ, bế con đứng lên ghế. Một số tiết khá quen thuộc của liên đoàn xiếc như tung hứng, chó nhảy qua vòng lửa, làm toán, xiếc chăn, … Không đủ kiên nhẫn và sức khoẻ để đứng lâu nên tôi quyết định về sớm. Rất nhiều người khác cũng ra theo và trong khi đó nhiều người khác lại đang vào. Tiếng loa của Ban tổ chức vẫn oang oang “Hãy mua vé đúng tại quầy bán vé với các em xin tươi. Hãy thực hiện nếp sống văn minh, mỗi người một vé trên tay”. Bên cạnh đó là nhiều những câu nói đầy bức xúc của những ông bố bà mẹ đưa con đi xem.
Tôi thầm nghĩ không biết khi xin giấy phép tổ chức họ có đăng ký in tờ quản cáo là miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi nhưng lại in vé mời giá 10.000đ nói là dành cho trẻ em; bán vé người lớn với giá 35.000/vé và thu tiền mượn ghế ngồi là 5.000đ/ghế không???! Thiết nghĩ tổ chức chương trình biểu diễn xiếc nơi công đồng dân cư phục vụ các cháu thiếu nhi dịp cuối tuần là một hoạt động văn hoá tinh thần có ý nghĩa, nhưng với cách tổ chức như vậy thì tác dụng dường như ngược lại. Mỗi người đi đến người lớn và trẻ em đều cảm thấy như bị lừa:mad:, người lớn thì khó chịu còn trẻ em thì thất vọng tràn chề.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1