Năm nay em 17 tuổi, cái tuổi bắt đầu biết ăn chơi, đua đòi, xao lãng việc học hành. Nhà em có 5 người, từ nhỏ mẹ em đã đi nước ngoài làm ăn, 2 chị bây h đã đi làm xa, và bây h ở nhà còn mỗi mình em và bố. Bây giờ lớn em và bố không ươợc hòa hợp nhau cho mấy, không hay cãi vã nhưng lúc nào em cũng thấy khó chịu với bố của mình,  em thấy bố là một người rất nghiêm khác và khó tính nên e cũng k muốn nói chuyện nhiều, bố em 46 tuổi, rất trầm tính, cục tính. Từ bé đến lớn e chỉ biết bố là một người đàn ông rất ghê, làm sai sẽ bị đánh, không hay đánh thường xuyên nhưng đã đánh là rất đau. Bố em rất ít nói . Bây giờ em không hiểu sao e rất không muốn nói chuyện v ớbố , e hay cau có với bố và có dấu hiệu không muốn nói chuyện n. Bố em bây h rất hay nói chuyện với em như giao tieesp hàng ngày thôi, e cảm thấy khôn quen, và em khốnhoong muốn nói chuyện với bố. Bố bảo em không nghe lời bố, không quan tâm bố, mặt em lúc nào cũng xì ra, cau có. Bố em là một người hay bảo ban con gái t. Cái theo kiểu nói chuyện tâm ưự và mỗi lần tâm sự là mất rất nhiều thời gian, bố sẽ nói từ chuêện ngày xưa của bố, nó khiến em rất chán nản và không muốn nói chuyện với bố, dần em đã hình thành thói quen xấu này. Ai có thể giúp em được không ạ, em muốn m ìnhthay đổi, cải thiện mối quan hệ này, mọi người giúp emoij với .