Cuộc sống của em không được như nhiều người khác . Ngay từ khi còn nhỏ Bố đã rất khắc khe với em muốn em phải làm này nọ. Nhưng ác mộng của em thực sự bắt đầu khi Ông có thêm cậu con trai. Lên 8 tuổi em bị làm mọi việc trong nhà nhưng em cứ nghĩ là họ muốn tốt cho em. Ngay cả khi bố em bị tai nạn xe máy và phải đi viện lúc đó em đã khóc rất nhiều nhưng khi ông quay về nhà thì lại trách em vô ơn. Xong mua toàn đồ chơi với quần áo cho em trai còn em chẳng đc gì. Mỗi lần em làm gì bố đều chửi em thật tệ dù em ko làm sai cũng kiếm cớ chửi. Bây giờ bố còn chửi em là đi chết đi tự tự hay nhảy sông cũng đc ko quan tâm t sẵn sàng làm quan tài cho mày. Vì em luôn học nên còn nói em là m học làm gì càng học càng ngu con gái thì chẳng đc tích sự gì . em phải làm sao ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1