Tết sắp đến rồi bố ơi, Tết này con không có bố.........



Chỉ nghĩ tới đây thôi nước mắt con đã lăn dài trên má, 32 tuổi - con gái bố là mẹ của 2 đứa con trai, con đủ "lớn" để không dễ dàng rơi nước mắt, thế nhưng từ hôm bố ra đi, mắt con ngày nào cũng ướt....



Con không muốn chồng con lo lắng, ko muốn mẹ phải đau lòng, lại càng ko muốn 2 con của con hỏi mẹ "Mẹ lại khóc à, mẹ lại nhớ ông ngoại à..."....con thường chui vào 1 góc, ngồi co ro, cắm headphone vào tai, nghe tới hàng trăm lần những lời ca buồn da diết nhưng chan chứa yêu thương của bài hát "Tears in heaven", nghe đi nghe lại, mặc cho nước mắt cứ thế mà rơi......nếu không thế, con không thể nào bước tiếp được.......



Con lại thấy tim mình đau quặn, bố ơi!!



.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Khi bố ra đi, con mới biết rằng nỗi đau được mô tả là bóp nghẹt tâm can, cảm giác ngực mình nặng trĩu, nỗi đau khiến trái tim mình như ngừng đập, nỗi đau khiến con người ta dường như không thở nổi.....là có thật!!! Cả cuộc đời con, con chưa từng phải chịu đựng nỗi đau nào khủng khiếp như thế!!!



Con nhớ bố, ngày nào cũng nhớ, 84 ngày qua rồi, con vẫn luôn tự hỏi "Vì sao? Tại sao? Vì sao bố vừa mới nhắn tin động viên con xong mà chỉ 1,5 tiếng sau bố đã đi mất rồi, tại sao bố ko cho con gặp bố 1 lần, tại sao bố bỏ đi đột ngột thế, tại sao và tại sao.......".



Trong 3 chị em, con là đứa gần gũi bố nhất, hợp bố nhất, hiểu bố nhất, 2 bố con như đôi bạn thân, chuyện gì con cũng kể với bố, từ nhỏ tới to, từ quan trọng tới chuyện tầm phào. 32 năm 2 tháng 20 ngày, trong ký ức của con, con chưa từng bị bố mắng hay đánh đòn, chỉ cần thấy nét mặt bố không vui thôi thì con đã đứng ngồi lo lắng rồi. Lấy chồng 8 năm rồi mà lúc nào bố cũng lo lắng cho con như thuở còn con nít, chẳng thế mà gạt những ồn ào cuộc sống sang một bên, gạt hết trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm dâu....con vẫn tìm về làm nũng bố......



Mẹ kể lại là khi mẹ sinh con, lần đầu nghe tiếng con khóc, bố mừng quá tới luống cuống cả chân tay. Rồi vì vợ đẻ, bố xuống đồng đi đắp bờ thay mẹ. Bố đắp bờ theo dây mà lại đắp cong ra giữa ruộng, để rồi khi phát hiện ra thì bố cười xòa nói với cô cháu đi làm cùng "Chú đang nghĩ là trời mát thế này ở nhà B nó ngủ ngon lắm đây". Lớn lên 1 chút thì con rất lười ăn, bố bế bồng khắp xóm dỗ dành chẳng được, bố mới nghĩ ra cách "độc chiêu": Bố rắc cơm xuống mâm, con gái bố thấy hay hay thì nhặt hạt cơm cho vào miệng, thế là bố "lừa" nó ăn được 1 ít...



Con được 2 tuổi thì bố được gọi đi làm, thời đó sinh viên ra trường phải chờ được sắp xếp công việc. Bố đi suốt, một năm bố về có vài lần, lần nào về con cũng bám chặt lấy bố, chỉ sợ bố đi mất, thậm chí bố đi đập lúa với mẹ thì con cũng ôm bát cơm đứng dựa cột để chờ, chờ tới khi bố làm xong thì mới chịu ăn. Có một lần bố đi lâu quá, công việc vất vả quá, khi về râu bố dài tới ngực, con nhìn bố trân trân một hồi rồi chạy mất dép, nhất định không theo. Sau khi bố tắm gội cạo râu rồi thì con bé mới nhào vào ôm bố khóc tu tu...



Dạo còn bé con suốt ngày khoe bố với các bạn, giọng tự hào lắm "bố tớ là phó giám đốc, bố tớ giỏi lắm, bố tớ mua cho tớ bao nhiêu truyện, bố tớ chả mắng tớ bao giờ...", ở quê mà nghe thế đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt, chúng nó làm gì có bố làm "phó giám đốc" (sau này trưởng thành con mới biết là đâu có dễ dàng gì cho bố lúc đó), chúng nó làm gì có điều kiện được bố mẹ mua cho cả bộ truyện xanh đỏ, rồi những cái thước kẻ nhấp nháy...trong trí óc non nớt của con, bố của con thật là vĩ đại, bố chính là thần tượng duy nhất của con lúc đó...



Sau này con lớn lên, con thừa hưởng gần như trọn vẹn tính cách của bố, và con cũng trưởng thành để hiểu rằng bố con cũng bình thường như bao người cha khác, chỉ có tình yêu thương bố dành cho các con thì lúc nào cũng đầy tràn và sâu lắng. Bố dạy con cách nhẫn nhịn, cách yêu thương và quan tâm mọi người, bố dạy con cách kiên trì vượt qua khó khăn, cách sống làm sao cho tâm hồn thanh thản....Cả đời bố, con chưa từng thấy bố giận dỗi chấp nhặt ai, chỉ thấy bố hết lòng giúp đỡ, chẳng thế mà sau cơn đột quỵ lần thứ nhất, bố phải nghỉ hưu sớm, bố về nhà mà các bạn bố, các anh em cấp dưới vẫn đến thăm bố đều đặn với những tình cảm rất chân tình...



Sau cơn đột quỵ đó trí nhớ bố suy giảm nhiều, bố thậm chí không đi lại được, nói ko ra tiếng, tay bố run run không xúc nổi miếng cơm. Giữa lúc khó khăn ấy bố lại chứng minh cho chúng con thấy sự kiên trì không mệt mỏi để vươn lên của bố. Con chưa từng nghe bố thở than 1 tiếng, con chỉ thấy bố cắn răng cố gắng, lần giường lần ghế lê từng bước chân để tự đứng dậy, bố lần từng bước trong nhà, chống gậy từng bước ra ngoài hiên, rồi nắng mưa nóng lạnh, bố luôn dậy từ 4h sáng tập yoga, tập dưỡng sinh...cho tới khi bố tự bước được xuống hè, đi được ra sân rồi đi ra ngõ, tới khi bố có thể đi bộ vài km trong làng......Lúc nào thấy bố lên giường nằm là con biết bố mệt lắm rồi, chứ tuyệt nhiên ko bao giờ nghe bố kêu 1 tiếng....



Giờ thì bố khỏe gần như bình thường, thì bố đột ngột ra đi!!!



Suốt đời con sẽ không bao giờ quên được phút giây sợi dây chuyền trên cổ con đứt tung cùng lúc nghe điện thoại , mẹ gọi nức nở "con ơi bố đi mất rồi", con đã đứng yên như hóa đá...


.


.


.


.


.


.


.


.


9h17 pm, 18/09/2013: "Cố lên con gái! Phải luôn nhìn cuộc sống theo hướng thuận thì mới dễ sống chứ".



Bao ngày con đã đau lòng biết bao nhiêu khi nghĩ tới nt cuối cùng của bố, vì bố vừa mới nhắn đây thôi mà bố đã vội vã ra đi...bố gần đấy mà con ko sao với tay tới được.



Nhưng hôm nay, con lại nghĩ ngợi về tin nhắn của bố, và con chợt hiểu là cần phải nhìn theo hướng THUẬN: Bố đã luôn yêu thương và lo lắng cho con tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Con được ở bên bố 32 năm 2 tháng 20 ngày, may mắn hơn rất rất nhiều người khác....



Con gái sẽ luôn mỉm cười bố ạ.