Chào toàn thể bà con, lâu lắm em không viết bài nào vì không có chủ đề. Nhưng hôm nay em xin viết 1 bài để bà con nâng cao cảnh giác với những kẻ gian lợi dụng lòng tốt:
Chuyện 1: Vợ chồng em đi làm hết, nhà chỉ có ông bà ngoại già ở nhà trông cháu. Một ngày đẹp giời, có 1 anh 1 chị đến bấm chuông cửa và tự xưng là người của Viện Vệ Sinh Dịch Tễ xuống xịt phòng chống dịch cúm H1N1. Bố em thì đã 70tuổi, nghe thế cũng cảnh giác cao độ hỏi: Cô chú không vào nhà xịt được, vì các cháu nó khóa cửa rồi. Ấy thế mà 2 anh chị kia lại bảo: Không cần xịt cũng đựoc, thế nhà bác có mấy phòng để chúng cháu cấp cho bác GÓI TẨY VỆ SINH. Bố em thật thà thông báo 5 phòng. Anh chị ý tính nhẩm rất nhanh, đưa luôn cho Bố em 10 gói màu xanh rồi bảo ký nhận vào đây. Bố em tay nhận hàng, chuẩn bị ký thì may quá mẹ em đi ra hỏi: Các cô chú phát miễn phí à? Thì anh chị kia bảo: KHÔNG Ạ, 40.000/1gói. Nhà bác 10 gói là 400.000. Mẹ em bảo luôn:: Thế anh chị ở đâu xuống? Giấy tờ giới thiệu đâu? Nếu không có giấy tờ giới thiệu thì ít nhất có tổ trưởng dân phố đi cùng chứ. Hay là anh chị chờ tôi gọi điện hỏi con trai tôi, nó đang làm ngay CAP thôi….. Bỗng dưng 2 anh chị kia biến mất luôn. Sau cuộc đi không trở lại đó, mẹ em ra kể với ông hàng xóm cạnh nhà thì ông này lại kể luôn cho 1 câu chuyện khác: Cũng tương tự như trên, nhưng anh thanh niên xưng là người của Viện Vệ Sinh Dịch Tễ đó, đi khắp nhà xịt chỉ xịt thôi ( không ăn cắp ăn trộm gì, vì ông chủ nhà đi theo quan sát mà ) nhưng sau khi xịt phòng xong xin phí 40.000 của gia chủ. Thoạt tính, 1 buổi sang cứ 10 nhà mà 40.000 như thế hẳn là cũng đủ no nhỉ….
Chuyện 2: Em đang trên đường về nhà , đến đoạn đèn đỏ dừng lại. Ngay sát cạnh em là 1 ông già khoảng 55-60 tuổi. Ông lão ăn mặc chỉnh tề, đang dắt chiếc xe máy quay sang nhìn em với ánh mắt cầu khẩn: Cháu ơi, chú đang đi bị hết xăng, mà chú đáng trí thế nào để quên ví ở nhà. Cháu làm ơn cho chú mấy đồng để mua xăng. Tôi nhìn ông già, nghĩ bụng sao giống bố mình thế, tính hay đãng trí có tuổi nó khổ thế đấy. Rút ví thì không tiện, tôi sờ vào túi quần may thế có 15.000 lẻ sang đi ăn sang còn thừa. Tôi đưa cho ông lão, rồi đi luôn. Nhưng trong đầu vẫn áy náy. Nhìn ông lão thế kia chắc hẳn người nhà quê hẳn đường về sẽ xa lắm, không biết chỗ tiền đó có đủ tiền mua xăng về đến nhà không? Thế nhưng ngay ngày thứ 4 trong tuần đó ( tức sau 3 ngày). Tôi lại gặp ông ở ngay ngã tư phố Quang Trung. Ông vẫn dắt chiếc xe máy đó và đang quay sang nói chuyện với 1 cô gái khác. Tôi biết câu chuyện của họ, mặc dù không được nghe thấy. Nhưng tôi biết tôi đã bị lừa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
em bị ám ảnh mấy...