17 tuổi bước vào cấp 3 so với những người cùng lứa tuổi thật nhiều ước mơ , và định hướng cho con đường họ sẽ bước đi tiếp cho mai sau. Còn tôi ngay từ bé không một ước mơ không một định hướng cho mình , bây giờ mà có người hỏi tôi cũng chỉ dám cười rồi nói " Tới đó rồi tính , lo gì còn lâu mà". Nó thì nói vậy chứ tôi chưa hề nghĩ mình sẽ làm nghề gì nghàng gì thì làm sau dám nói ra một nghề cụ thể với mọi người xung quanh tôi. Hừ...có lẽ mọi người cho rằng tôi ngu ngốc đến nỗi mình thích thứ gì cũng không biết phải không , nhưng tôi không không phủ nhận điều đó. Đôi khi tôi cảm thấy mất lòng tin vào chính mình thật mệt mỏi và tôi hy vọng sau sự mệt mỏi của tôi tôi sẽ tìm được thứ mình thật sự yêu thích và có thể tự bước đi trên đôi chân này ,....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1