Chiêu hay của em khiến chồng quỳ gối ăn năn vì lỡ mắng vợ ở nhà chăm con là ăn bám
Vui lắm các mẹ, vui vì mình ở nhà chăm con, bao nhiêu gian nan, cay đắng cực khổ cuối cùng chồng cũng đã hiểu và bắt đầu có ý thức phụ giúp mình.
Nói thiệt, mình cũng thuộc dạng đàn bà tử tế, hết lòng vì chồng con nhưng khi cần cũng phải mạnh tay để “dạy chồng”. Chẳng là chồng mình cứ nghe lời mẹ tưởng mình ở nhà chăm con sướng lắm hay sao á nên đi làm về chẳng thèm phụ giúp gì mình. Nhưng mình chẳng nói gì nhiều đâu, sau 1 lần cãi nhau ôm con về thăm ngoại và lẳng lặng để lại cái này.
Nhật ký của vợ
Ngày… tháng… năm
Hôm nay con tròn 8 tháng, mình định xin đi làm trở lại nhưng chồng bảo thôi em cố gắng ở nhà chăm con cứng cáp tí gửi nhà trẻ rồi đi làm luôn. Chứ con còn nhỏ, ốm yếu quá gửi con tội nghiệp. Nghe chồng nói cũng xuôi tai, vì đi làm cũng để lo cho con chứ cho ai, vậy là quyết định ở nhà.
Chồng thấy vợ nghe lời vui ra mặt, hôn đánh chụt vào má mình một cái đầy yêu thương, cũng ấm lòng. Vậy mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ, chẳng biết chồng gặp chuyện gì ở công ty. Tối chồng về trễ, mình bực nói mấy câu thế mà chồng gắt lên bảo: “Em ở nhà sướng rồi, anh ra đường cực khổ đủ chuyện, em chẳng biết cảm thông còn càm ràm nghe nhức đầu”. Mình vốn nhạy cảm, nghe chồng nói thế càng nhạy cảm gấp bội, hóa ra lâu nay chồng cho mình là ăn bám.
Mình giống ăn bám chồng lắm sao ta, khi mình cũng quần quần đầu tắt mặt tối với chuyện nhà và con cái. Đây, 1 ngày của mình có giây phút nào là nhàn tênh, rảnh rỗi:
4h30 sáng dậy tranh thủ giặt giũ, phơi phóng quần áo, quét dọn nhà cửa
6h tranh thủ con còn ngủ, đi chợ để mua được thức ăn tươi ngon nhất về làm sạch, bỏ tủ lạnh ăn trong ngày
6h30 sáng: Con dậy tranh thủ rửa ráy, vệ sinh cho con.
7h15: Nắng lên vừa đẹp, cho con phơi nắng, xong cho con nằm chơi. Trong khi con nằm chơi mình tranh thủ bắt nồi cháo trắng lên cho con và cắm nồi cơm điện.
7h30h: Mình cho con ti sữa bình. Con ti rất lâu cả tiếng mới xong 70ml sữa bột. Trong thời gian con ti mình chạy vô chạy ra canh nồi cháo và bắt ấm điện đun bình nước sôi.
8h30h: Con ti xong mình cho con ợ hơi rồi để cho con nằm chơi. Mình tranh thủ soạn đồ cho con tắm.
9h30: Cho con tắm.
10h: Con tắm xong mình cho con ti vú mẹ để con ngủ. Con có hôm ngủ lâu có hôm ngủ chừng 30 phút là thức à.
Trong lúc con ngủ mình nấu đồ ăn cho cả mẹ lẫn con. Nếu kịp thì mẹ ăn luôn còn không thì uống sữa hoặc ăn tạm gì đó cho đỡ đói.
11h30: Con thức mình cho con ăn cháo xoay mịn. Cực nhất là khoảng ăn uống, cũng như uống sữa, con ăn hơi lâu mất khoảng 1 tiếng mới xong nửa chén cháo, đến là khổ :(
12h30: Mình vừa ăn vừa tranh thủ chơi với con.
13h30 mình ăn xong tranh thủ rửa ráy, rồi cho con ngủ. Con khó ngủ, dỗ gần cả tiếng mới chịu ngủ, mình buồn ngủ vật vờ nhưng chẳng dám ngủ mà phải dậy làm việc nhà, vì con thức dậy lại không làm được.
15h: Con thức dậy, lục đục pha sữa cho con bú. Con bú rất khó, pha 90ml mà bú cũng gần cả tiếng. Con bú xong tiếp tục cho con ợ hơi rồi thả con nằm trong nôi mình tranh thủ chuẩn bị cơm chiều cho con và cả nhà. Nhưng đến là khổ, con 6 tháng biết nhiều thứ rồi nên mình cứ chạy ra chạy vô như con thoi.
17h mọi thứ hoàn tất, cho con ăn xong đưa con đi dạo công viên 1 vòng.
19h con ăn xong xuôi, mình tranh thủ dọn dẹp nhà cửa lần nữa, tranh thủ tắm táp và chờ chồng về ăn cơm.
20h30: Ăn cơm xong, dọn dẹp xong pha sữa cho con bú và dỗ con ngủ
22h con ngủ say, mình cũng lăn ra ngủ sau một ngày mệt nhoài vì đánh vật với con
Một ngày của mình là thế đó, lúc mới sinh mình cũng đấu tranh với chồng này nọ đòi quyền bình đẳng giữa vợ chồng, nhưng lúc đó chồng nhiều việc cty nên thôi cũng ráng thông cảm và hiểu cho chồng không ca thán nửa lời. Riết rồi quen, nhưng hôm nay chồng làm mình rất buồn, chẳng lẽ…
Thư của chồng gửi mình
Xin lỗi vợ,
Anh ngàn lần xin lỗi vì bấy lâu nay đã để vợ chịu khổ, chịu ấm ức một mình.
Anh lâu giờ cứ tưởng em ở nhà chăm con là sướng lắm. Vì mỗi lần gọi điện về cho mẹ mẹ nói: “Sinh con – chăm con là trách nhiệm của đàn bà, với lại ở nhà chăm con không nhẹ tênh chứ có gì là cực khổ. Vợ mày giờ còn sướng chán, chả bù với mẹ ngày xưa vừa làm việc đồng áng vừa chăm 6 đứa con”.
Nghe vậy anh tưởng vợ sướng thiệt nên anh cũng vô tâm, chẳng phụ giúp vợ. Tối nay, vợ đưa con về thăm ngoại, ở 1 mình buồn tình cờ anh tìm thấy nhật ký của vợ anh đọc mà muốn khóc, vậy mà vợ chẳng hề than vãn với anh một tiếng.
Anh hứa từ nay sẽ chẳng vô tâm nữa, sẽ cố gắng trở thành chồng tốt, cha tốt.
Cái kết
Chồng mình ngay sau đó đã nghỉ làm 1 ngày, phi ngay về nhà ngoại lúc chẳng có ai ở nhà chồng đã nắm tay mình, quỳ gối nữa (hết lúc cầu hôn mình í) và nói lời xin lỗi :) Vậy là vui vẻ trở về, nhưng sau đó mình đã suy nghĩ rất kỹ, quyết định chọn trường mầm non tốt nhất gửi con đi học rồi đi làm lại ngay cho dù chồng có tỉ tê kiểu nào đi nữa. Phụ nữ muốn chồng tôn trọng mình thì cần phải đi ra ngoài.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1