Chiều cứ sắp 5h30 là vợ bắt đầu sốt ruột, con cũng đạp nhiều hơn. Đáng được về khi 4h30 nhưng khổ một nổi 2 vợ chồng chỉ có một chiếc xe. Ngồi nhìn ra trời đã nhá nhem, vợ nghĩ đến những món có thể mua để nấu cho buổi tối, chắc lại không có chi ngoài rau với măng.


Mở đt ra chơi bài, đang sắp ăn ba mù thì chồng gọi về,ván bài bị tắt ngang, đó là một cảm giác vừa mừng vừa tiếc, chỉ có vợ mới hiểu thôi, vì vốn đánh bài dở ẹc, trăm năm mới lừa con nhà người ta một lần ba mù.


Kéo cửa sắt vừa đủ lách ra, chưa kịp lầm bầm thì giật thốt vì chồng reo lên: A Bầu! cười toe toét:


- Đi mô bầu?


- Cho tui về nhà?


- 50k đi không?


- Không!


- Ừ! rứa thì đi không cũng được?


Leo lên xe, thấy áo chồng có mấy vệt đen và rách một lỗ nhỏ ở vai, xon xót:


- Hôm ni bốc hàng nhiều không anh?


- Nhiều, định vô làm tô bánh canh Nam Phổ mà ngại tay dính bụi lốp đen thui


- Kệ chớ! tay đen cũng trả tiền như tay trắng mà!


- Mô, chẳng qua là để về ăn cơm với vợ xôi( lại bắt đầu nói chợn)...con đạp không em..xích tới cho đạp lưng ba coi!


- I hì


- Chi đó?


- Ba hôi òm!


- Bước xuống mau! hôi rứa đỏ!


- Dừng xe!


- A "xôi, xôi", ba hôi, tí về ba "chắm nhe", mới có ba ngày chơ mấy!...


Thật ra thì vợ mệt lắm, và chồng cũng mệt lắm nhưng cứ líu lo rồi sẽ quên hết. Trời đã tối mịt, rẽ vào chợ An Cựu chỉ toàn rau là rau. Vợ đi lui đi tới tần ngần không biết mua chi, thôi thì mua cá khô về kho khế với canh rau nấu không cho rồi,lật đật sợ chồng đợi lâu, tạt vào mua thêm bịch nước dừa, người ta nói ba tháng cuối uống nước dừa tốt cho con. Ra thấy chồng đang trả giá với o bán nấm tràm


- Cân mấy rứa o


- Ba chục ngàn, mua hai cân hí?


- 25 bán không


- Thôi kệ! bán cho đỏ, tối rồi


- Rứa bán con 5 lạng


í ẹ .ác ôn không...tới đó thì vợ đoán thế nào lão cũng bị một phen te tua, ai dè o bán nấm còn bốc thêm cho một nạm. Đúng là đàn ông đi chợ mấy mụ hay thương.


Lại ì ạch lên xe, về nhà, vừa đúng 6h. Mở cửa phòng chỉ muốn ngả lưng xuống ngủ cho rồi. Nhưng ông chồng nhí nhảnh lại hát toáng lên, vừa tức cười vừa thương. Bắt đầu phân công nhiệm vụ. Chồng bắt cơm, vợ sơ chế, sau đó vợ nấu, chồng giặt áo quần để mai khô đi làm. Chồng lại mặc cả:


- Cho anh lên face 5 phút


- OK, Còn 4 phút 59 giây!


....


8h mọi việc đã xong, vợ lại lên avatar cho gà, cho heo ăn, bán lúa lấy tiền đánh bài, chồng bị bỏ quên cũng vào Ongame chiến tú lơ khơ. Một chút lại mở phim Chung Tử Đơn. Khổ một cái là phim chỉ chạy phụ đề, không thuyết minh, lão đọc cà rịch cà tang theo không kịp, chán, quay ra nghe con đạp. Cứ xúi con mang tội bất hiếu: Đạp ba đi con...đạp ba đi con...đạp ba coi nờ! những lúc đó con thường im re, nếu có ban phát cho ba một cú đạp thì ba lại rú lên sung sướng, rồi giả vờ ôm mặt lăn lóc: "Vài bữa ra đây biết tay ba! "


Rốt cuộc, vợ lại lồm cồm tắt máy tính, đắp chăn cho chồng, ngủ nhanh hơn cả con nít. Nhìn hàng mi khép bình yên, vợ biết giấc ngủ của chồng thật sâu.


Ngày mai, cung giờ vẫn lặp lại.


Có lần
Phương Định
hỏi chị cs sau khi lấy chồng như răng! Chị không biết trả lời răng hết, vui đó buồn đó, nhưng lấy chồng sinh con là việc mình không phải chọn hay tránh, nên em cứ kệ đi.