Tất cả những người có vợ kế toán đều phải sống khổ như vậy sao?
Tôi đã từng nghe câu “ Người nói vô tình, ngươi nghe hữu ý” giờ thì tôi đã hiểu ý nghĩa của câu nói này.
Anh hỏi:
- Tại sao nhà có 3 người mà chén bát dơ nhiều vậy?
- Sao không rửa từng chút để dồn 1 đóng rôi để rửa 1 lần nhiều quá vậy?
- Sao không ủi hết quần áo cho anh 1 lân để anh mặc cả tuần?...v.v…
Rồi anh thản nhiên lăn ra ngủ - còn tôi trằn trọc cũng tự hỏi tại sao nhỉ?
Chắc tại tôi là người phụ nữ quá hời hợt - vụng về - không biết sắp xếp?
Để tôi nói sơ lược công việc của tôi cho anh hiểu nhé!
Khi nhận chứng từ của doanh nghiệp ( 210 hđ đầu vào + 200 hđ đầu ra / 1 DN, đối với những doanh nghiệp nhỏ thì khoảng 30-50 hđ )về tôi phải kiểm tra chứng từ và cần phải có thời gian đọc( vì đôi khi có những chương trình mới không phân tích sẽ làm sai )
Rồi
1.Phân loại chứng từ
2. Nhập chứng từ
3.Xuất hóa đơn
4.Làm bảng kê mua vào , bán ra
5.Hoàn chỉnh báo cáo nộp cơ quan thuế trước ngày 20 hàng tháng
Nói tóm gọn chỉ có thế rất nhẹ nhàng.
Bây giờ tôi sẽ nói về thơi gian biểu của tôi nha.
Sáng : 6;30 tôi thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi lo làm vệ sinh cho con
7:00- 7:30 cho con ăn và đưa con đi học
7:30 – 8:00 chạy vội vào chợ để mua đồ ăn
Về đến nhà thì đã 8:15 quăng mọi thứ vừa mua vê xuống bếp tôi bắt đầu công việc của mình.
Mở máy và thấy nhà dơ quá không chịu được vội lấy cây chổi quét, có hôm đột xuất có việc gấp doanh nghiệp điện thoại tư vấn này nọ tôi đành để nhà cửa vậy chịu trận luôn và kết quả trưa anh về mặt 1 đống tỏ vẻ khó chịu với tôi điều này chỉ nói thêm cho đặc sắc câu chuyên thôi. Chứ tôi biết anh sẽ nói thấy nhà dơ thì quét chứ có khó chịu gì đâu.
8:30 tôi chính thức ngôi vào bàn làm việc
8:30- 10:30 trong khoảng thời gian 2 tiếng này anh tính thử tôi làm được bao nhiêu việc ???
10:30 – 11:30 tôi lo cơm nước ( tôi biết khi đọc tới đây anh sẽ nghĩ vậy thì từ nay đừng lo cơm nước cho anh anh tự lo được khỏi mất thơi gian của tôi )
Nếu anh nghĩ vậy thì tôi tiếp tục câu chuyện nhé !!
Anh không về tôi làm việc từ 8h 30 đến 11h30 tới đây tôi xin phép được ngủ trưa chứ? Bởi tôi là người lười nhát nên nếu không ngủ trưa tôi không thể sống nỗi.
11-30 đến 1h30 tôi nghĩ trưa
Chiều
1h 30 đến 3h30 tối bắt đầu công việc của mình lại cũng là 2 tiếng.
3h30 -4h 00 tội tranh thủ lau nhà có hôm có việc gì cần gấp tôi phài chạy đi giải quyết chưa kịp lau dọn thì kết quả anh cũng biết rôi đó.
4h00 đến 4h30 tôi đón con
4h30 đến 6 h00 tôi tắm con , cơm nước, cho con ăn anh về tới thì chúng ta bắt đầu ăn cơm.
6h00 – 6h30 chúng ta ăn cơm xong nhé !
6h 30- 7h00 tôi rửa chén dọn dẹp.
7 h 00 – 8 h00 tôi tắm rửa và giặt những đồ cần giặt tay và phơi đồ trong máy giặt.
8h00 – 9h00 pha sữa cho con cho con ngủ.
9h30 tôi bắt đầu làm công việc của mình tùy theo tình trạng cơn buồn ngủ mà tôi sẽ thức đến khoảng thời gian nào ( có hôm ngủ quên sáng mở mắt lại thấy tiếc vì còn một số việc của mình chưa kịp làm mà lại ngủ ngon lành tới sáng)
Vậy đó công việc tôi quá nhàn quá đơn giản chỉ là tôi quá ngu dốt và lười biếng mà thôi.
Còn anh
7h 00 ra khỏi nhà làm việc vất vả đến 6h00 tối mới về đến nhà
6h00 – 7h00 cơm nước xong anh xem ti vi , lên mạng coi phim – hoặc mở máy tính làm việc
Rồi ngủ sáng lại bắt đầu 1 ngày vất vả mới quan trọng ở chổ là anh biết sắp xếp chu toàn mọi thứ.
Anh bận đến mức có hôm sáng nhờ đưa con đi học (tiện thể ngay trên đường anh đi làm) cũng không có thời gian.
Tôi tự hỏi nếu không có tôi bên cạnh anh sẽ thế nào nhỉ có lẽ sẽ rất thoải mái và hạnh phúc:
1. Tiền anh kiếm được hàng ngày không phải chi cho tôi vậy là mỗi tháng anh dư khoảng 4 tr và mỗi năm sẽ là 48 tr
2. Về nhà sẽ không phải nhìn thấy ngổn ngang chứng từ của con vợ bê bối.
3. Về nhà sẽ không phải nhìn thấy nhà cửa dơ bẩn chén bát dơ chất đầy sàn.
4. Muốn đi lúc nào thì đi về lúc nào thì về , muốn ăn gì ra tiệm ăn còn không về nhà mẹ anh nấu tha hồ mà ăn.
Vậy tại sao cứ phải khổ sở sống với tôi làm gì???
Anh bổ sung: Một ngày cô ôm cái điện thoại 8 tiếng
-Lúc nào cũng điện thoại
-Luôn luôn điện thoại
-Nếu cảm thấy ngột ngạt. Muốn làm gì làm đi đừng nói nhiều.
-Về nhà là lúc tôi mệt mỏi nhất, nhìn đống ngổn ngang
-Ăn cơm thì vợ nói chồng ăn đại đi là dọn
-Tại sao lại khổ như vậy
-Cuộc sống sao cực khổ vậy
-Ăn cơm trên đống rác
-Nói vậy là tất cả nhũng người có vợ kế toán đều như mình à
Kết thúc cuộc trò chuyện
PS: Người vợ trong câu chuyện vô cùng khôn léo, mặc dù đang rất tức giận nhưng không nhắc đến tài chính.
Tôi xin nói thêm, lương của chị hơn 20 triệu/ tháng, còn anh đem về 1 tháng 4 triệu, chị phải cho mẹ anh hết 500 nghìn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đọc bài viết dưới đây, tham khảo thôi nhé :)
Cứ sáng chị đi chợ về là giao việc dọn dẹp, lau chùi...
Nhiều khi nghĩ đó...