Lấy chồng hơn 1 năm và có 1 con gái, tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc và yêu chồng mình.


Chúng tôi yêu nhau khi cả 2 còn học đại học. Tôi là mối tình đầu của chồng còn anh ấy lại là người thứ 2 của tôi. Khoảng thời gian yêu nhau chúng tôi khá hợp nhau, anh luôn yêu thương, chăm sóc và nhường nhịn tôi. Đã có những lần tôi ốm phải nằm 1 chỗ gần 1 tháng. A vừa làm đồ án tốt nghiệp, vừa đi làm thêm về lại tranh thủ tới nấu cơm, giặt đồ, chăm sóc tôi. Tôi biết ơn anh rất nhiều.


Bố mẹ tôi sống rất gia trưởng, mẹ tôi chê bai anh đủ thứ, từ giao tiếp kém, da đen, không có điều kiện tốt. Mẹ tôi dọa nạt tôi đủ thứ khi biết chúng tôi yêu nhau. Từ đó tôi ko còn hay tâm sự với mẹ, tôi luôn im lặng mỗi khi mẹ nói gì và mỗi lần bị mẹ măng chửi tôi đều kể với anh. Chúng tôi tốt nghiệp và chưa có cv ổn định. Tôi ra trường với bảng điểm khá đẹp, nhiều thành tích tốt và kinh nghiệm làm thêm cho 1 hãng sữa nước ngoài nổi tiếng. Tuy nhiên cũng chỉ xin đc cv đủ ăn. Mẹ t bắt t về quê làm công nhân may để tách 2 đứa ra, tôi ko chịu và thế là phải nghe những lời chỉ trích thậm tệ.


Hình như càng bị ngăn cấm lại càng yêu. Rồi tôi phát hiện khối u ở vòm họng và phải nghỉ việc để chữa trị. Lại là anh chăm sóc, yêu thương tôi, chở che cho tôi. Rồi anh mất xe máy, tôi mất việc, a đi làm để nuôi tôi vì t chống đối ko chịu về nhà và ko lấy tiền chu cấp từ mẹ, a nuôi tôi cho đến khi tôi có tiền trang trải.


Biết bao lần mẹ t tìm cách để bắt t về quê nhưng t cố ko chịu vì biết rằng chỉ có ở Hà Nội thì chúng tôi mới có hy vọng vì quê 2 đứa cách nhau 200km. Tuy nhiên bố mẹ a đều làm ở hn, thi thoảng mẹ a vẫn mời tôi tới chơi và ở lại ăn cơm. Những việc đó mẹ t hoàn toan ko biết.


Rồi t có bầu, khi đó anh mới xin đc việc làm ở cách Hà Nội cũng 200 Km. Tôi hoang mang và sợ hãi, ko dám nói cho bme biết. Tôi như bị điên, tôi đuổi a đi mỗi khi a đến nhà, tôi nói đó ko phải con anh, tôi khóc lóc và la hét. Anh im lặng, ôm tôi và bị tôi đẩy ra. Có lần t chửi mắng anh, đuổi a đi dữ quá và a đi, khi đó quá thất vọng t đã oà khóc. Nhưng mấy phút sau a quay lại, ôm tôi vào lòng. Có lẽ chúng tôi đã chia tay từ lâu nếu như a cứ dứt khoát bỏ đi mỗi lần t giận dỗi và nổi điên. Nhưng a luôn quay lại, có những đêm đông rét cắt da, a đã phải ra đường lúc 11h đêm để tới chỗ t chỉ vì t giận dỗi.


Sau cùng a báo với bme a, mẹ a gọi đt động viên tôi còn mua sữa bầu và gửi trứng cho tôi. 1 tuần sau chính tôi về nhà nói chuyện với bme tôi. Mẹ t nhìn thấy anh là tỏ thái độ, hỏi ko thèm trả lời, tối ấy chúng tôi bị mắc mưa và thủng lốp xe đến hơn 9h tối mới tới nhà. Mẹ t ko phần cơm cũng ko hỏi han gì, bù lại bố t khá niềm nở. Sau khi biết chuyện, mẹ t đã tát tôi trc mặt anh, mẹ tôi chửi tôi như con đĩ điếm, ko còn từ ngữ nào để diễn tả, đêm đó mưa gió, tôi chạy ra ngoài trời và khóc. Tôi thương con tôi và chỉ muốn tự tử. Gần sáng mới chợp mắt và hôm sau chị gái t cũng biết chuyện. Cả gia đình t thất vọng vì t vì họ đặt quá nhiều hy vọng lên t. Đứa con gai ngoan, học giỏi và nhiều năm được học bổng lại làm cái việc bôi tro chát trấu vào mặt bme. Cái đứa bao năm mẹ t dạy dỗ phải giữ lấy danh giá con gái mà giờ lại có bầu khi chưa chồng. Mẹ t luôn phỉ báng những đứa như tôi mà giờ phải nhục nhã vì con gái mình.


Hôm đó bme t bắt a đi trc và để tôi ở nhà. Du bme a đã hẹn ngày tới nói chuyện mà bme t ko đồng ý và bắt t đi bỏ thai. T ko chịu đi và cố xin bme tôi cho chúng tôi cưới. Tôi thực sự rất bế tắc và cảm thấy sợ hãi.


Cuối cùng bme t cũng đồng ý cho cưới nhưng kèm đk cứoi xong và sẽ coi như ko có t, vợ Ck t cũng đừng dẫn nhau về làm gì. Bà từ mặt tôi. Bao nhiêu đêm tôi chỉ biết khóc và nghe bà chửi


Gởi từ ứng dụng Webtretho của nhat_linh2015