Em tham gia WTT này chưa lâu như các chị, nhưng cũng suýt soát 2 năm trời với nick này, còn trước đó em toàn đọc chay chứ không đăng ký tài khoản. Các bài tâm sự về gia đình mà em đọc, đa phần toàn là oán than, trách móc các ông chồng. Hiếm lắm mới thấy được bài ca ngợi chồng. Em tự hỏi là vì sao? Trước khi lấy chồng, em đã có ý nghĩ rằng không lẽ thế giới các ông chồng đều như nhau cả sao? Rồi em nhìn lại, cũng thấy bóng dáng papa của mình nằm rải rác trong các bài ca thán ấy.


Không biết do số em may mắn, hay là do thái độ và cách xử sự của em, mà chồng em bây giờ em chẳng biết chê bai thế nào cả. Tất nhiên, con người không ai là hoàn hảo, nhưng em tự tin rằng chồng em là mẫu ông chồng mà nhiều người mong muốn.


- Về thái độ: Luôn nghiêm túc, ít cười, ít nói (trừ với vợ thôi). Ảnh hơn em 6 tuổi, lần đầu gặp ảnh em còn có cảm giác sợ sợ. Ảnh thì quá nghiêm – lạnh, em lại xì tin nhí nhảnh. Nhưng yêu nhau lâu, lây nhau dần, em bớt xì tin đi, và ảnh thì nói cười nhiều hơn.


- Về hình thức: Chồng em không cao lắm, chỉ khoảng 1m62 thôi, anh luôn ăn mặc lịch sự, kể cả khi ở nhà chỉ có 2 vợ chồng, chỉ khi anh ấy sửa chữa đồ đạc gì mà nóng lắm mới ở trần thôi. Áo sơ mi luôn là áo dài tay, quần kaki đóng thùng, tóc tai gọn gàng. Chồng em không bao giờ điệu đà như xịt keo, xức nước hoa… Mặc dù em có gợi ý, ảnh cũng gạt đi kêu rườm rà, tốn kém.


- Công việc: Con người nghiêm túc thì làm việc lúc nào cũng nghiêm túc, siêng năng và chú tâm lắm. Em rất ngưỡng mộ cách làm việc của chồng mình.


- Việc nhà: Sẵn sàng giúp vợ bất cứ lúc nào, thậm chí còn tự giác làm không đợi nhờ vả. Ngày nghỉ ở nhà thì vợ sướng ơi là sướng, chỉ việc nấu cơm thôi, còn lại chồng bao từ A đến Z: chở vợ đi chợ, lau dọn nhà và đồ đạc, rửa chén, sửa đồ trong nhà, lăng xăng giúp vợ chế biến đồ ăn. Vợ mà lên tiếng “Anh ơi, anh giúp em úp mấy cái chén này vào kệ nha, để em làm cá lỡ văng vào thì chết” – “Ok vợ”. Chồng xẹt xẹt 30s là xong, “Eo, anh làm lẹ quá vậy, cứ như siêu nhân ấy” – Chồng cười tít mắt còn hào hứng “có cần anh giúp gì nữa không”.


Cái tính của em làm việc rất tỉ mỉ, chi tiết nên chậm chạp vô cùng. Vậy nên việc gì chồng em làm được, ảnh giành làm hết. Quần áo đi làm của ảnh (kể cả của em), cứ 2-3 ngày 1 lần, ảnh lôi ra ủi hết. Quần áo phơi xong đem vào, ảnh phân chia ra rồi cuộn cuộn lại, quăng vào khu vực của từng người, nhìn mớ quần áo xếp không ra xếp, vò không ra vò, xấu vô đối, nhưng mà em chẳng chê, chê làm gì khi chồng mình đã nhiệt tình như vậy chứ.


Công việc của chồng em thi thoảng cũng có nhậu nhẹt, nhưng được cái tửu lượng của ảnh cao, và không bao giờ ảnh về muộn cả. Có 1 lần ảnh đi nhậu không báo em, làm em nấu cơm ê hề rồi ngồi chờ, ảnh về nhà trong tình trạng no nê và hơi rượu, em dỗi mấy tiếng, trách ảnh không chịu báo em biết trước, ảnh xin lỗi cả đêm và hứa sẽ không tái phạm. Từ đó hôm nào có ăn nhậu là ảnh đều nhắn báo em để em khỏi nấu cơm. Mà chồng em dễ thương lắm, đi ăn nhậu nhưng rất hay rủ rê bạn nhậu dắt vợ theo. Tiêu chí của chồng em là để đỡ mất công vợ đi kiếm đồ ăn, với lại đi ăn nhậu có đồ ngon, dại gì không mang vợ theo cho vợ chén mồi chứ.


webtretho


Chồng đi làm hay đi đâu cũng mong về nhà với vợ sớm chứ không la cà, không bao giờ đi qua đêm. Lý do là vầy nè, thi thoảng em hay nhắn tin cho chồng nói “chồng đi làm về sớm với vợ nha, cả ngày không gặp chồng, vợ nhớ chồng lắm lắm”. Mấy cái tin nhắn này, chồng em lưu lại như vật báu ấy. Mà trước khi ra khỏi nhà, ảnh đều chào em “anh đi làm nha, anh đi nha, em ở nhà đừng buồn nha…”. Chồng em khen vợ “cơm vợ nấu ngon hơn ở ngoài, nên dại gì chồng ra ngoài ăn cho bị đau bụng”. Em nghe mà mát ruột gan lắm.


Em đọc bài báo nào đó nói chồng ôm vợ đi ngủ là người chung thủy. Chồng em không những nằm xuống giường là giang sẵn cánh tay ra cho vợ gối đầu, quay qua ôm vợ, mà đêm đêm trong lúc ngủ, trong vô thức, chồng rất hay luồn cánh tay ra ôm vợ nhé, đến khi mỏi mỏi tê tay lại rút ra. Em bầu 4 tháng, chồng em làm cho em cái đệm gác chân cao 30cm (vì nghe vợ nói vợ hay bị mỏi tay chân, gác chân cao để máu lưu thông lại về tim tốt hơn…). Có một đêm em duỗi chân mạnh quá, đạp bay cái gối ấy xuống sàn, kêu cái bịch, chồng hốt hoảng bật dậy ngó láo liên tìm kiếm vì sợ rằng vợ bị rớt xuống đất sẽ văng cả con ra ngoài. Sáng nghe chồng kể lại nỗi niềm mà em cười sặc sụa, vừa buồn cười mà vừa thương chồng nữa.


Khi bầu khoảng 5 tháng, có lần em bé trong bụng em bỗng nhiên cử động ít đi 2 ngày liên tiếp, em lo lắng gọi điện cho chồng, ảnh nghỉ làm về sớm chở em đi khám, may mắn là không có vấn đề gì. Trên đường về nhà, em hỏi ảnh có thấy lo cho con ko? – “Lo chứ, nhưng anh lo cho em nhiều hơn, em mít ướt như vậy, lỡ chẳng may có chuyện thật, anh sợ em sẽ đau khổ mà khóc hoài khóc hoài không biết bao giờ mới dừng, mà anh sợ nhất là em bị sốc sinh ra trầm cảm nữa”. Nghe xong em khóc đến khi về tới nhà luôn, cảm động quá mà.


Em bầu bì đến nay cũng hơn 7 tháng rồi, lúc mới đầu nghén 3 tháng trời, ảnh thương em lắm, ảnh nói có mẹo nào khiến ảnh nghén thay không, ảnh chấp nhận nghén thay em. Nghe nói nước mật ong ấm pha chanh gừng giảm nghén, sáng nào ảnh cũng pha 1 ly cho em rồi mới đi làm. Khi em hết nghén, uống được sữa bầu và thuốc bổ rồi, sáng nào ảnh cũng chuẩn bị 1 ly sữa, thuốc sắt, bẻ ống canxi cho em, chặt 1 trái dừa để trong tủ lạnh… rồi mới tự pha café cho mình để mang đi làm. Tối ăn uống xong, ngồi coi ti vi, ảnh bóp chân cho em, day ấn lòng bàn chân (vì em bị máu dồn xuống chân đau nhức lắm), pha sữa cho vợ, uống xong anh đem ly đi rửa, hỏi em có cần gì nữa không… Từ khi em có bầu, ảnh chia tay công nghệ luôn (không đam mê điện thoại, laptop nữa)…


Quần áo sơ sinh của con em đã được chồng em giặt sạch kỹ lưỡng, ủi phẳng phiu, gấp gọn chờ đến ngày vợ sinh con thôi. Anh ấy háo hức còn hơn cả em nữa…


- TẬT XẤU: tất nhiên ai cũng có tật xấu rồi, tật xấu của chồng em là nóng tính, nóng đến khi không kiềm chế được là đập đồ, mà lúc bực bội, mặt ảnh lạnh tanh, ko nói câu nào, đáng sợ lắm. Em nói ảnh mà cứ nóng tính thế này, sau này mẹ con em không dám ở với ảnh nữa, vì từ đập đồ sang đập người mấy hồi. Ảnh đã hứa là sẽ cố gắng kiềm chế hơn, và sửa đổi tính xấu. Em cũng sẽ cố gắng không bao giờ chọc vào cái tính xấu này của ảnh.