Em chào các chị, em năm nay 25 tuổi, cuối năm nay có ý định kết hôn với 1 người đàn ông sinh nay đã 30 tuổi. Ngày mới yêu a ấy là người đàn ông nhẹ nhàng, tâm lý, yêu và chiều e lắm. Nhưng càng yêu thì lại càng thấy 2 đứa "chả liên quan" các chị ạ. Số là e k đảm, gái Hà Nội lại là con út nên gia đình cũng không bắt làm gì. K hẳn là k biết tý gì nhưng so với a ấy thì e chả là cái đinh gỉ. Càng gần ngày cưới thì chỉ có mình e là háo hức mong chờ. (Thậm chí còn chưa được cầu hôn ạ T.T) còn a ấy thì lúc nào cũng kêu là bao nh thứ phải lo, tiền đâu mà sắm đồ. E thì cũng k đòi hỏi nhiều, cũng hiểu tính a hay lo xa nhưng hôm nay có 1 chuyện mà làm e buồn quá thể và phải vào đây xả choét. Cuối tháng này có triển lãm cưới, e rủ a đồng ý từ tuần trc r xong hn thì a bảo có khi tuần sau sơn nhà. E chỉ nói mỗi là "kể ra k đi đc cũng tiếc" tưởng a nói một câu nhẹ nhàng kiểu như e chịu khó vậy nhà sơn a k thể bỏ bm ở nhà dọn dẹp 1m được. E cũng chẳng có ý tráh móc j vậy mà các chị biết k, a ấy cho e 1 câu :"e đi 1m cũng đc mà" h e thấy như thể chỉ mình e mong chờ cái đám cưới này vậy. E chán lắm các chị ạ.


Các chị có kinh nghiệm cho e lời khuyên với. E đang cảm thấy xuống dốc và bế tắc quá!!! :((((((


Gởi từ ứng dụng Webtretho của jennynguyen710