24 tuổi, nét trẻ con vẫn còn rõ mồn một trên mặt lẫn tính nết. Ấy thế mà nàng vẫn gật đầu đồng ý lên xe hoa với người đàn ông nàng mới chỉ quen 6 tháng vì nàng quan niệm: hôn nhân chỉ cần đủ yêu và đủ tin, thời gian bao lâu không có ý nghĩa quyết định.
Mẹ nàng lo lắng, bần thần suốt từ lúc nàng gọi điện thoại báo ngày nhà trai ra dạm ngõ. Từ trước đến giờ, với Bố Mẹ, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới, làm sao gánh vác được trách nhiệm với một gia đình. Nàng cười xoà bảo Mẹ đừng lo, nhưng thật tâm nàng vẫn chưa hình dung được điều gì đang đợi mình phía trước.
Ngày về nhà chồng, thay vì e thẹn đi mua những thứ đồ sexy nóng bỏng, nàng lại hí hửng ôm về một mớ quần dài áo thun kín bưng. Hồi trước sống một mình, thi thoảng trời nóng, nàng ăn mặc có chút thoải mái nhưng từ ngày lấy chồng nàng say goodbye luôn với style quần short áo ba lỗ.
Ngày đầu tiên làm cô dâu, thấy bộ đồ bộ mẹ nàng mua cho nàng mặc ở nhà vẫn chưa đủ kín đáo, nàng vác thêm cái áo khoác dài thượt chồng tặng mà nàng vẫn gọi đùa là cái mền trong cái thời tiết oi nồng đêm hè mặc mồ hôi cứ thi nhau đổ.
Sáng cuối tuần thay vì nướng đến tận trưa như trước, nàng bật dậy như một cái máy, rửa chén, nấu cơm trưa vào lúc 8h sáng, việc đó với nàng gần như không tưởng :)
Nàng để ý nhiều hơn đến tiền nước, tiền chợ, rau muống, rau lang, giá thịt bò tăng hay giảm và thôi không còn liếc mắt đưa...tiền mỗi lần đi ngang mấy shop quần áo.
Khoảnh khắc đeo vào tay chiếc nhẫn cưới, cuộc sống của nàng hoàn toàn thay đổi, kể cả những thói quen, giờ giấc sinh hoạt cũng dần đi vào quy củ. Nàng – giờ đã là phụ nữ chồng :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1