Dòng đời lúc nổi lúc chìm


Lúc phiêu dạt, lúc có mình không ta


Lúc đời ngoạn mục thăng hoa


Lúc cay, lúc đắng, lúc xa, lúc gần


Lúc thắng, lúc bại, khổ thân!


Lại có lúc sang đúng chiều chiều sai


Ngày mai lại đúng

Có lúc nằm mơ mong thoát kiếp dại khờ


Lại có lúc không biết sống đến mai


Mà dành củ khoai đến mốt


Khi vinh, khi nhục nên phải biết sống căn cơ


Như âm dương nghịch cảnh đợi chờ

Cho nên muốn trọn kiếp người


Phải tu thân tích đức, phải nuôi chí bền


Khổ công rèn luyện mới nên


Dòng đời hết đục trong liền mênh mông.


Trôi vào bất tận biển Đông


Dòng đời sáng mãi trong ngần vinh quang!

Tác giả: Đinh Văn Nhã