1. Bà già bán bánh mì đã khóc giữa trời mưa.


Trời mưa, Nghĩa chợt nhớ tới một buổi sáng Sài Gòn xưa kia. Lúc đó, thời tiết cứ cà phất cà phơ, lúc tạnh lúc mưa, lúc to lúc nhỏ.


Trên đường đi ra quán cà phê, mưa bỗng dưng đổ như trút nước, Nghĩa vội vàng tìm chỗ trú mưa, chỗ đó cạnh bà già bán bánh mỳ,


Mới sáng, Nghĩa chưa ăn gì cả nên gọi mua một ổ.


Bà già nghe Nghĩa gọi, nét mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Từ sáng đến, bà chỉ bán được vài ổ.


- Mưa gió bập bùng kiểu này, khổ quá cháu ơi.


Bà ngừng lại chút rồi nói tiếp:


- Nhà cháu còn ai chưa ăn sáng không? Nếu còn thì mua thêm giúp bà vài ổ.


Bản thân tôi chỉ trú mưa nên lắc đầu.


- Không bà ạ.


Mặc dù tôi từ chối nhưng bà vẫn nở nụ cười hàm hậu.


- Vậy à. Thế giờ cháu ăn bánh mỳ gì đây. Ốp la, thịt nướng, heo quay, hay chả thịt nguội.


- Dạ, chả thịt nguội đi bà! - Tôi nói ngay.


...


Khi bà làm bánh mỳ xong, tôi bỏ tay vào túi quần, miệng hỏi:


- Bao nhiêu vậy bà.


Bà hiền hòa đáp:


- Hai lăm ngàn, cháu à!


- Bao nhiêu? - Tôi nghĩ mình nghe nhầm.


- Hai lăm ngàn! - Bà khẳng định.


Tôi trố mắt vì ngạc nhiên.. Trước đến giờ, tôi ăn ổ bánh mỳ đắt nhất cũng chỉ mười ngàn. Là dân nghiện bánh mỳ nên tôi biết, loại bánh mỳ cao cấp nhất của khu vỉa hè chỉ tầm mười lăm, bánh mỳ bên Mỹ cũng chừng hai mươi ngàn là cùng.


Bà đã làm rồi. Trước khi mua, người mua không hỏi giá, bị chém cũng đành phải cam chịu thôi.


Nhưng không! Tôi là một con người không bao giờ cam chịu trước số phận.


- Bà ơi, cháu tưởng bánh mỳ ở đây có giá mười ngàn...


- Không cháu ơi, bà bỏ đầy đủ mọi thứ mà. - Bà ngắt lời.


- Vâng ạ, nhưng cháu tưởng mười ngàn nên chỉ đem theo chừng đó tiền thôi. - Tôi phân bua, sau đó nói tiếp.


- Thế này nhé, giờ cháu để bánh mỳ ở đây. Cháu về nhà, lấy thêm tiền nhé bà.


Bà già lưỡng lự nhưng đành phải gật đầu.


- Nhớ ra nhanh nha cháu, chứ bánh mỳ mà dịu (mềm xìu) thì ăn không ngon đâu.


- Dạ, bà cứ yên tâm. Bà chờ cháu chút, cháu về lấy tiền rồi chạy ra ngay.


Nói xong tôi chạy vội về nhà, mặc kệ trời mưa, mặc kệ trong ví tôi đầy ắp tờ trăm ngàn.


Buổi sáng hôm ấy, trời vẫn mưa tầm tã, mưa càng lúc càng to. Bà già ấy vẫn ngồi bán bánh mỳ trước trời mưa.


Người vắng, tiệm bánh mỳ không có người mua, nhưng trên bếp than nóng ấm ấy lại có một ổ bánh mỳ đã làm sẵn.


Bà vẫn chờ, vẫn chờ, chờ đợi mỏi mòn... rồi khóc giữa trời mưa.


Cái thằng trời đánh thánh đâm!


(Nghĩa Võ Đang. - Một trong những kinh nghiệm chống chắt chém của anh.)


Đọc thêm kinh nghiệm tại: http://viptruyen.vn/book/truyen-476/nhung-kinh-nghiem-ba-dao.html