webtretho


... Buồn bã nhất không phải khi xa cách


mà là lạc nhịp nhau ngay cả lúc rất gần


là khi ta hào hứng nói về rừng xanh


còn người say mê kể về biển cả


toàn câu từ quen mà khát khao xa lạ


nên hẫng nhịp nhau ngay cả giữa ngôn từ!


Quá xa cách cho những phong thư


con tem ảo không về tim người nhận


địa chỉ tìm về là nỗi ưu tư khập khiễng


ta-người đưa thư, không thể gõ cửa ngôi nhà.


Khi năm tháng đi qua


nhận ra tuổi trẻ là vết hằn trên tóc


mối tình đã xa được nhớ lại bằng đôi lần-hình như mình từng khóc


thời gian bỏ quên nằm lăn lóc bên đời


Khi xa cách là cảm giác chơi vơi


tay vẫn trong tay mà không nhận ra hơi ấm


ta lơ đãng nghĩ về buổi chiều bên ly trà đậm


người mông lung những sáng cà phê giữa phố xá ồn ào...


Nên đôi lần ta tự hỏi


có xa cách nào hơn bức tường rào


cứ xây lên cao mãi


khi giữa chúng ta không dài hơn một lần tay sải


mà cả ngôn từ cứ hẫng nhịp nhau?


(P2T)