Đây là truyện dài do em tự viết ạ. Muốn thỏa đam mê viết truyện thời đi học thôi ạ. Mong các anh chị em ửng hộ. Em sẽ up từng chương một ạ, em cũng đang viết chưa xong.
Chương I: Khởi đầu của kết thúc
- A lô, anh à! Sao lâu quá mới gọi cho em? Em nhớ anh lắm!
- Ừm. Anh hơi bận.
- Không sao đâu, em đợi được mà. Em….
- Thanh này, anh sắp tổ chức đám cưới rồi, nếu em rảnh thì đến chung vui với anh.
- Em… Em…… chúc anh hạnh phúc!
- Ừm. Chào em!
- Chào anh!
Chuyện gì thế này, thực sự là điều gì đang xảy ra vậy. Mới cách đây hai tuần mọi thứ vẫn bình thường, nguyên nhân là ở đâu, mình đã sai ở đâu sao? Tôi bấm máy gọi lại cho anh nhưng không thấy anh trả lời, nhắn tin cũng không thấy anh nhắn lại, tôi phải làm sao đây. Thật sự là quá bất ngờ. Bây giờ tôi chỉ muốn biết nguyên nhân thôi cũng không được hay sao? Tại sao lại thế? Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này.
Hai ngày sau đó tôi vẫn tiếp tục gọi cho anh bất kể lúc nào, bất kể khi nào. Tôi như một con ngốc cuồng vọng, vẫn tin rằng chuyện đó không phải là thật, tất cả chỉ là một giấc mơ hay đơn giản là anh đang muốn tạo một bất ngờ gì đó cho tôi mà thôi. Giá như mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi.
Đến ngày thứ ba, sau cuộc gọi thứ bao nhiêu tôi cũng không thể nhớ nhớ nổi được nữa, tôi nhận được một tin nhắn từ số máy của anh, nhưng tin nhắn thì không phải là do anh viết, đó là của một người đàn bà, là nguyên nhân đã xen giữa tình yêu của chúng tôi. Tin nhắn đó không quá dài, không phải là những lời chửi mắng hay đạo đức giả, nó chỉ đơn giản là lời nhắc nhở của một người phụ nữ sắp kết hôn với một người phụ nữ bị bỏ rơi vì cuộc hôn nhân đó : “Chào em, em còn trẻ và chị tin là em đủ thông minh và lòng tự trọng để không đi phá hoại cuộc sống hôn nhân của gia đình người khác”.
Tôi chưa từng gặp qua người phụ nữ đó , chưa được nghe giọng một lần nhưng tôi có thể mường tượng được niềm hạnh phúc, cái sự vui sướng hả hê của một người đàn bà khi dành được thứ mà mình yêu thích từ tay một người đàn bà khác. Tôi buồn vì mình đã bị lừa, nhưng cũng cảm thấy vui vì nếu anh không lạnh lùng ra đi như vậy thì tôi cũng không bao giờ biết được anh sẽ tiếp tục lừa dối tôi trong bao lâu nữa đây.
Những ngày sau đó, tôi đến những nơi mà chúng tôi đã từng đến, ăn ở những quán chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ hàng giờ đồng hồ để nói về đủ thứ từ chuyện học hành của tôi, đến chuyện sau này cưới xong chúng tôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu hay khi nào sẽ sinh đứa con đầu lòng. Tôi còn nhớ anh đã từng nói, nhất định tôi phải sinh cho anh một đội bóng mới được. Tôi đã từng cảm thấy vui trong cái suy nghĩ về một gia đình đơn giản, có vợ, có chồng và các con, một gia đình đầm ấm mà sau mỗi giờ tan làm tôi sẽ mặc tạp dề nấu nướng và đợi anh bên cạnh mâm cơm. Có lẽ do lúc đấy tôi ngây thơ quá, tuổi trẻ dường như thường hay mơ ước xa xôi, nhìn cuộc đời bằng màu hồng và thực hiện mọi thứ bằng con tim. Tôi gặp anh khi anh không còn trẻ nữa, đã qua cái tuổi bồng bột hay yêu thương bằng thứ tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ. Anh nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi khi nào tôi chẳng hay, tuy cách xa nhau đến hàng nghìn cây số nhưng tôi không cho đó là vấn đề, chỉ cần anh yêu tôi và nhớ đến tôi là được, tôi chấp nhận chờ đợi, vì tôi tin sẽ có một ngày tình yêu của tôi sẽ được đền đáp xứng đáng. Chỉ còn hai năm nữa thôi, khi tôi học xong, tôi sẽ theo anh đến thành phố anh đang sống, hai người sẽ thành một gia đình hạnh phúc, rồi chúng tôi sẽ có những đứa con như anh vẫn mong mỏi. Tôi có đủ kiên nhẫn để chờ, sao anh thì không?
Dù chia tay nhau những tôi vẫn không bỏ thói quen, mỗi tối đều vào Facebook của anh để xem cuộc sống ngày hôm nay của anh thế nào, có điều gì mới không, có gì làm anh buồn hay phải suy nghĩ không. Một ngày như mọi ngày, tôi lại vào Facebook của anh và cái đập vào mắt tôi trước tiên là dòng status đầy hạnh phúc của anh “Chào mừng con đến với thế giới này, bố yêu con”. Vậy là sao? Vậy là có nghĩa anh đã lừa dối tôi hay anh đã lừa dối người phụ nữ đó khi cô ta đang có thai và không thể phục vụ cái nhu cầu cơ bản của một thằng đàn ông là anh ta. Thực ra trong truyện này, tôi và cô ta ai mới là người phụ nữ đáng thương đây?Điều này tôi không dám chắc nhưng có một việc tôi biết rất rõ, anh ta sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho tất cả truyện này. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi, tình yêu của em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
CHƯƠNG II: HOA HỒNG CÓ GAI
“Yêu, hận trong...