CỘI NGUỒN

(Thơ Lục bát)

Dẫu cây bị chiết đổi cành

Rễ sâu mãi nhắc đất lành thuở xưa

Dẫu cho mưa nắng sớm trưa

Cành xa nhớ lúc núp vừa bóng cây.

Con chim dù đã lìa bầy

Bay qua mấy núi, tháng ngày vẫn mong…

Một mai tìm lại dòng sông

Có nghe tiếng gọi bên dòng quê xa?

Suối kia từ núi mà ra

Nước xuôi trăm ngả vẫn qua bể nguồn

Người đi dẫu lắm đoạn đường

Cội xưa đâu thể cản đường cháu con.

Cành cây có thể héo hon

Đâu đành quên cội còn trong thân mình

Người xưa giữ tiếng làm thinh

Chớ đem rào chắn giữa tình trẻ thơ.

Kẻo mai cây lớn không ngờ

Chim về lạc tổ mơ hồ biết nhau?

Dẫu đời còn lắm bể dâu

Xin đừng để trẻ lạc đâu đường về.

Vẫn mong người lớn nhớ quê

Cho con nhận lấy lời thề tổ tiên

Không cần tranh một chữ quyền

Chỉ cầu con biết cội miền từ đâu.

Nếu người lớn chẳng chung lầu

Thì xin đừng ngắt nhịp cầu trẻ đi

Trẻ con đâu có lỗi gì

Mà mang những chuyện chia lìa của ai.

Cành dù đã mọc đất ngoài

Vẫn mang bóng rễ một đời trong cây

Mốt mai con lớn lên này

Cội nguồn còn đó, theo tay chỉ về.

Đừng vì những chuyện nhiêu khê

Mà che lối trẻ tìm về tổ tông

Người ơi xin chớ dối lòng

Khiến con cháu chẳng biết dòng từ đâu.

27-09-2026

Nguyên Hữu