Cô thích anh ngay từ lân đầu cô nhìn thấy anh, cũng thật lạ, 1 người bình thường như anh nhưng có thể làm cô tiểu thư như cô rung động. Có ai đó thắc mắc, cô chỉ cười, bởi vì cô kg muốn ai ngoài cô biết đến ánh mắt khi tập trung của anh có sức hút đến thế nào. Từ hồi biết mình thích anh, cô ráo riết tấn công, cô gấp 999 con hạc giấy chúc anh đâu ĐH, sinh nhật anh cô cặm cuội làm bánh, Valentino tay cô bị phỏng vì đổ socola hình trái tim cho anh. Anh biết cô thích anh, cô tấn công anh đến cả thế giới còn biết, huống hồ gì anh là nhân vật chính, và anh từ chối tình cảm của cô. những món quà cô tặng, anh nhẹ nhàng trả vào ngăn bàn của cô, anh quay mặt đi khi thấy ánh mắt cô dõi theo anh, anh tránh cô những chỗ có mặt cô. Nhưng cô vẫn lì lợm theo anh cho bằng được. Đến ngày 321 từ ngày cô gặp anh đầu tiên, anh mới mỉm cười thật nhẹ đồng ý làm người yêu cô, nhưng anh chưa bao giờ nói yêu cô, nhưng với cô thế là đủ lắm rồi.


Một lần nọ, cô chờ anh ở công viên Tao Đàn, có 1 ông Tây đến hỏi cô đường, cô ú ớ kg biêt trả lời sao, vì tiếng anh là môn cô học rất dở. May thay, lúc đó anh đến kịp, nhìn anh nói tiếng anh trôi chảy mà cô thấy hãnh diện quá. Nhưng cô thấy ánh mắt của anh nhìn cô có chút thất vọng, cô cảm thấy ngại ngùng và hơi xấu hổ, cô ngả đầu lên vai anh và nói :


- Anh! từ tuần sau anh dạy em tiếng Anh nha.


Giọng anh vui vẻ:


- Uhm! từ tuần sau nha, em phải cố gắng học, chứ anh thấy em lười quá.


- Xí! mà anh mua sách tặng em nha.


- Tại sao?


- Sách anh mua, em thấy tình cảm của anh, em sẽ cố gắng học hơn.


- Uhm! tháng này anh lãnh học bổng, anh sẽ mua cho em.


Cô thích thú cầm cuốn sách anh tặng, rồi xụ mặt xuống:


- Sách tặng mà không chịu viết lời tựa gì hết.


- Đòi hỏi quá nha! anh không biết viết gì hết.


- Thì viết là " anh sẽ mãi yêu mình em"


- Thôi! anh không rảnh, học bài đi, ráng mà học giỏi đó.


Nhưng mọi chuyện kg vui vẻ như cô nghĩ, cô thật sự không có năng khiếu học tiếng Anh, sự vất vả của cô khi phát âm từng từ, làm anh bực mình :


- Em tập trung vào học đi, anh chưa từng thấy ai lười biếng như em.


- Thì em cũng đang cố gắng đây.


- Cố gắng, em chỉ mãi là cô tiểu thư phụ thuộc vào bố mẹ em thôi. Không có ba mẹ giàu có, em làm được gì.


Anh hay trách móc cô, nhưng lần đầu cô cảm thấy nóng mặt, cô giận dữ quăng cuốn sách xuống sàn nhà. Vừa ném cuốn sách ra khỏi tay, cô chợt cảm thấy có lỗi, nhưng chưa kịp xin lỗi, anh đã nóng giận:


- Dẹp! không học gì nữa.


Rồi anh bỏ đi, cô ngồi khóc. Người ta nói trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn, người đó là kẻ thua cuộc, và giờ đây, cô là kẻ thua cuộc trước anh. Càm giác ấm ức của người yêu nhiều hơn, cảm giác tủi thân khiến cô òa khóc. Sau việc đó, cô xin lỗi anh, cô và anh lại bên nhau, nhưng cô và anh không còn nhắc đến vụ học tiếng Anh, cô biết tình cảm giữa cô và anh nay đã khác.


Ngày cô ra trường, cô thuyết phục anh về quê với cô, bố cô không ưa anh vì anh nhà nghèo, nhưng vì cô, ông cũng đã chuẩn bị 2 chỗ làm cho anh và cô. Nhưng anh không đồng ý, anh có nhiều tham vọng và quê hương không thể đáp ứng những tham vọng của anh. Cô biết tính anh nên nói 1 lần rồi thôi, cô muốn ở lại với anh, nhưng cô là con gái một, cô không thể ở lại với anh và anh cũng chưa một lần nói lời níu kéo cô.


Ngày cô về, Sài Gòn mưa tầm tã, anh chở cô ra bên xe, cả 2 người lặng im không nói với nhau lời nào. Xe chuẩn bị lăn bánh, cô lao vội xuống xe:


- Anh! về quê với em được không?


- Anh xin lỗi.


- Còn em thì sao?


- Anh xin lỗi! người khác sẽ tốt với em hơn.


Anh vội quay xe, cô nhìn theo dáng anh liêu xiêu trong cơn mưa, chiếc áo mưa màu vàng rách 1 miếng bay bay trong gió. Cô bật khóc....


Cô về nhà đi làm, cũng cố quên anh, nhưng thỉnh thoảng không kiềm lòng được, cô lại vào facebook của anh, anh vẫn sống tốt, và ngày càng thành công hơn. Nhìn nụ cười rạng rỡ của anh, cô cảm thấy lòng mình như thắt lại, hình như bên cô, anh chưa 1 lần cười như thế.


Rồi công việc bắt buộc, cô phải vác sách vở đi học tiếng Anh. Và ở đó cô đã gặp anh, anh không mang lại cho cô cảm giác hồi hộp, mãnh liệt như mối tình đã qua, nhưng ở bên anh, cô thấy bình yên thế là quá đủ với cô. Mỗi khi anh dạy cô phát âm, cô mà đọc sai, anh lại bẹo má, hôn nhẹ lên môi cô. Khi cô bên anh, thỉnh thoảng cô lại nhớ dáng hình lạnh lùng ấy, cô lại ôm chặt anh hơn, đối với cô 1 lần đau khổ là đủ, cô cần được hạnh phúc.


Rồi cô và anh cũng quyết định cưới, trước ngày cưới cô dọn đồ về nhà mới, 1 cuốn sách quen thuộc rơi xuống. Cô bần thần cầm lấy cuốn sách, mắt cô trở lên cay xè. Ngày ấy, khi dọn đồ về quê, cô tính vứt cuốn sách ấy đi, nhưng rồi cô lại không nỡ. Cô yêu anh, cô muốn làm tất cả vì anh, cô muốn bù đắp cho anh tất cả những mất mát cho anh. Nhưng có bao giờ anh thấy thế là đủ, anh luôn đòi hỏi cô phải thế này, phải giỏi giang hơn, phải xinh đẹp hơn, dù cô cố gắng bao nhiêu thì anh cũng luôn tìm ra khuyết điểm bắt cô phải sữa chữa. Anh luôn mặc cảm thân phận nghèo hèn của mình, anh muốn vươn lên, muốn những gì mà của anh sau này đều phải là tuyệt nhất. Cô yêu anh, nhưng đôi lúc cô cũng sợ tham vọng của anh. Cô lật lật cuốn sách, đến trang cuối cùng, mắt cô cay xè, 1 dòng chữ được viết vào cuối trang sách, nét chữ gầy gầy thanh mảnh mà cô hay chọc anh, dáng người sao chữ như vậy. Dòng chữ ghi : I LOVE YOU!