Từng có người yêu tôi như sinh mệnh
hình ảnh

      Mình vừa đọc xong Từng có người yêu tôi như sinh mệnh của tác giả Thư Nghi. Không biết nên nói sao nữa. Cảm xúc của mình bây giờ có chút loạn. Đoạn cuối cùng khi mà quyển Kinh Thánh của Tôn Gia Ngộ được giao cho Triệu Mai, cô mở ra thấy kẹp trong bìa quyển Kinh Thánh là bức hình chính cô đang chơi đàn piano. Phía sau bức hình ấy ghi dòng chữ " Cô bé của tôi chúc em một đời bình an hạnh phúc" Mình đã khóc rất nhiều. Đây không phải là quyển tiểu thuyết quá đặc sắc nhưng nó lại rất đỗi chân thật và giản dị. Dù đơn giản nhưng lại khiến cho độc giả phải không ngừng rơi lệ. Anh nói rằng "Hãy cứ tiến về phía trước sẽ có người yêu em hơn tôi". Liệu Triệu Mai có cần sự hy sinh này không. Sự hy sinh khiến cô day dứt một đời không quên. Anh lương thiện, sự lương thiện ẩn sâu trong cốt tủy. Tuy hành động và lời nói luôn mang đến cho người khác cảm giác Tôn Gia Ngộ là một con người nham hiểm và hám sắc. Nhưng trong bản thể này luôn tồn tại sự đấu tranh tư tưởng. Cái thiện luôn nằm trong anh. Tổn thương sâu sắc từ những năm đầu đời đã tạo nên lớp vỏ bọc chắc chắn để anh tồn tại và bảo vệ mình khỏi mũi dao xung quanh ở một đất nước Ukraina xa lạ, giữa những con người xa lạ.

     "Trong những ngày tháng anh cô độc và bi thương nhất xin em hãy niệm thầm tên anh". Ở Triệu Mai anh tìm được tình người, sự ấm áp, chia sẻ, sự đồng cảm và quan tâm thực sự. Giúp anh tìm lại chính bản thân mình đã bị đánh mất ở nơi xỏ xỉnh nào trên đường phố Hungary, đánh mất vào ngày ba anh qua đời, vào ngày mà mối tình đầu đời đem tiền chạy trốn bỏ lại một mình Tôn Gia Ngộ với hai bàn tay trắng cùng với trái tim đầy vết thương. 

    Tôn Gia Ngộ từng hỏi Triệu Mai một câu rằng: " Nói cho em biết tên tôi, liệu em sẽ nhớ được bao lâu". Thực ra nếu nỗi đau ấy quá lớn thì bạn sẽ chẳng thể nào có thể quên được vì vết thương ấy chẳng có khái niệm thời gian

                           " Em tìm thấy gì trong cái tên anh?

                      Nó sẽ chết như những âm thanh buồn thảm"

    Tôi chẳng biết liệu trí óc mình sẽ nhớ được bao nhiêu tình tiết. Liệu tôi có thể nhớ về Tôn Gia Ngộ như hình ảnh lần đầu tiên anh xuất hiện trong trí tưởng tượng tôi. Nhưng tôi biết rằng trái tim mình có điều gì đó đã thay đổi, đã bị đánh mất. Mỗi nỗi buồn nhưng tôi nghĩ nó rất đẹp. Vì chí ít rằng trong sinh mệnh này họ đã từng gặp nhau, yêu nhau, thương nhau và nguyện hi sinh vì người mình thương.

    Em tìm thấy gì trong tên anh? Vâng em đã tìm thấy cả bầu trời, cả một sinh mệnh. Từng có người yêu em hơn cả sinh mệnh. Em hy vọng cuộc đời về sau sẽ không quá dài. Để em sẽ lại được ngồi cạnh anh trên cây đàn piano. Em sẽ đàn anh nghe bản tình ca anh thích