Nghỉ lễ, thay vì " 17 tiếng ngồi xe chưa đến được Đà Lạt", mình quyết định dành 17 giờ ngồi chơi xếp hình với con. Nhìn con vừa tự đọc hướng dẫn vừa tỉ mỉ gấp từng nếp giấy, mình vui âm ỉ. Sắp tốt nghiệp đại học chữ to có khác. Nhìn chững chạc, tự tin ra phết. Cũng cuốn sách này, năm ngoái, mình phải đọc giùm từng chữ để bạn ấy tập làm. Con gà, con vịt, máy bay, hộp bánh kẹo, tàu thuyền .v.v.v lần lượt hiện ra trước mắt. Cả 1 trời tuổi thơ xưa của mình là đây chứ đâu xa xôi. Chỉ khác là hồi ấy, không có sẵn sách hướng dẫn thuận tiện như vầy. Bố mẹ, thầy cô chỉ cho làm được cái gì thì làm. Nhớ nhất là con thuyền giấy. Cứ mưa là nguyên đám con nít xúm xít ngồi tụm 5 tụm 3 trước thềm nhà, vừa thả thuyền xuống nước, vừa chạy theo reo hò ầm ĩ. Vui quá trời đất!

hình ảnh