Một năm trước đây, em có ý muốn phẫu thuật cắt mắt vì mắt em có 1 mí thôi.dù nhiều người khuyên để vậy cho hàn quốc nhưng em vẫn liều làm đẹp để có đôi mắt 2 mí to tròn.trước khi đi em cũng tham khảo ý kiến,tư vấn nhiều chỗ.cuối cùng em chọn bệnh viện thẫm mỹ trên đường trần quang khải,của trưởng khoa thẩm mỹ bv fv nên em tin tưởng tuyệt đối.vào xem hình sản phẩm xong em quyết định làm luôn cho nóng.kết quả sau khi tháo băng 1 tuần,em thấy mí mắt bên trái phồng lên như bị sưng.lúc nhíu mày thì mắt có 2 đường chéo chéo nhìn như mấy bà thím.quá đau thương,nhưng em nghĩ do mắt mới làm chưa tự nhiên.đến khoảng 3 tháng sau vẫn bị như thế.em có điện thoại và lên gặp bác sĩ để xem lại,xong- được hẹn mấy ngày sau lên sửa lại.đển ngày hẹn, chờ đợi đến lượt mình,mấy chị ngồi gần hỏi đến làm gì.em nói em chỉnh lại mắt phẫu thuật cắt mắt hư.mấy chị hỏi; cắt ở đâu mà kỳ quá vậy.lúc đó e nói làm chỗ khác, không biết sao lại nói vậy nữa. Xong em y tá dễ thương kêu vào phòng bác sĩ để bác xem.đứng ngoài cửa thấy bác nhăn nhó: sao không hẹn lúc khác ?! Y tá nói: chị chờ lâu rồi,đã có hẹn mà bác sĩ.tự nhiên thấy không được vui. Rồi bác cũng xem sơ qua, ( chua day 5 phut) nói bấm lại.xuống làm thủ tục được đề nghị đóng 500.000 tiền thuốc tê.em thấy rất buồn cười vì mình bị làm hư, đã mất thời gian, công sức đến sửa đi, sửa lại, thời gian hồi phục em phải nghỉ làm vì mắc sưng ai bồi thường đây? Nhưng ráng ngậm cục tức lại đóng cho xong vì không muốn làm to chuyện,để bác sĩ vui vẻ làm cho mình. lại thêm 1 lần đau đớn. Đến nay đã được 1 năm mà mí mắt trái vẫn phồng nhìn thấy rõ.hai mắt chẳng ăn nhập gì với nhau. Em đang tìm chỗ khác sửa nhưng thấy mất lòng tin quá. chuyện thẫm mỹ, đôi lúc còn là vấn đề hên xui. Tay nghề giỏi là một chuyện, người bác sĩ có y đức, trách nhiệm hay khong là chuyện khác.