"Em hãy yêu anh bằng một nửa trái tim thôi


Còn một nửa em để dành lại đó


Lỡ mai đây anh gây điều sóng gió


Nửa trái tim kia em làm lại cuộc đời"



Hôm nay đọc được 4 câu thơ này, em ghi lại đây để ghi nhớ cho mình, để tìm cách bớt yêu anh, để tìm cho mình một cuộc sống độc lập hơn, cho một ngày mai, nếu anh không còn bên em nữa.



Em yêu anh, yêu rất nhiều! Nhưng gần đây em nhận ra rằng tình yêu đó của em có lẽ cũng sẽ không đủ để giữ riêng anh cho mình. Cuộc sống còn nhiều áp lực khác mà tình yêu thôi cũng không đủ để sóng gió đi qua.


Những cơn sóng ngầm trong gia đình mình làm em mệt mỏi, sợ hãi. Sợ một ngày anh cũng phải bỏ em mà đi.


Sao anh không làm gì, không nói gì để em tin rằng anh sẽ luôn bên em, bảo vệ em??? Hay bản thân anh cũng không chắc chắn rằng có thể đứng về phía em. Yêu nhau đến mấy thì thực tế rằng mình cũng chỉ là người dưng với nhau mà thôi, như cái áo thay ra rồi thôi. Còn cha mẹ, con cái là ruột thịt mới là vĩnh cữu.


Em chẳng trách anh khi anh không thể làm trụ cột kinh tế trong gia đình vì anh là tình yêu em chọn. Em chẳng trách anh khi em chưa một lần biết "lên đỉnh" vì đàn bà đâu phải lúc nào cũng cọi trọng về thể xác. Chỉ đơn giản là yêu anh, chỉ cần có anh ở bên sớm tối thì mọi lo lắng buồn phiền như không tồn tại.


Nhưng, cái quan niệm phong kiến kia rồi sẽ đưa gia đình mình đến đâu hả anh? Con em rồi phải sẽ chia cha nó cho những đứa khác? Bản thân em không thể thiếu trách nhiệm với cuộc đời mình, với các con mình được. Cho nên, em sẽ không làm điều mà ng ta muốn đâu anh, hay anh có gạ gẫm em thêm lần nữa thì từ giờ em phải xù lông bảo vệ cho mình và con mình.


Từ nay em sẽ dành cho các con mà thôi.
Cục nợ kia anh gánh nhé.


Từ nay em sẽ dành cho em nhiều hơn những buổi shoping để trông em không già cỗi quá trong khi anh còn đang phơi phới dù em nhỏ hơn anh nhiều tuôi.


Từ nay em sẽ học cách bớt yêu anh,


để Yêu mình hơn, yêu con hơn, yêu công việc hơn.



Vậy nhé anh!