​Cũng 2 năm rồi, từ cái ngày mà chúng mình quen biết, 'yêu nhau' rồi xa nhau. Cho phép em được gọi mình là người 'đã từng yêu', vì ít ra đã từng hạnh phúc, như những kẻ thuộc về nhau -tuy chẳng có một danh phận rõ ràng, để em không tiếc hận, suy nghĩ về tình cảm đã trao đi là đúng hay sai.


Em còn nhớ, 1 năm trước, anh còn nói rằng: 'hai chúng ta vẫn vậy, thời gian qua đi nhưng vẫn là 2 kẻ bỏ thì thương mà vương thì tội'. Còn giờ này năm nay: 'giờ anh không tiện nghe những lời nói chân thành, tình cảm từ em' - đơn giản vì anh đã có người mới, người mà anh đã quyết định lựa chọn sánh vai đi đến cuối đường, người mà anh đã cưa cẩm từ khi chúng ta còn 'quen biết' . :v :v


Tình cảm thời đại học, người ta thường nói, là vẫn còn nông nổi và bồng bột. Nhưng em lại nghĩ khác, có thể nó bồng bột, nó nông nổi, nhưng chính cái sự cuồng nhiệt ấy lại làm người ta nhớ mãi không quên. Tình cảm khi mà chưa lẫn với cuộc sống xã hội xô bồ, nó chân thật lắm. Rồi sau này, có thể người ta sẽ yêu, sẽ tìm được một người 'phù hợp' để cùng sánh vai, nhưng cũng chỉ là 'phù hợp' , tìm đâu cảm giác say đắm như tình yêu tuổi học trò.


Em đã từng thất bại trong chuyện tình yêu, không chỉ một lần. Nên em biết rõ nó có thưc la yêu hay không, biết rõ mình cần gì và muốn gì.