Vậy là lại sắp sang một năm mới rồi. Bước qua tuổi 28 với quá nhiều lo toan và áp lực, vậy mà rốt cuộc cũng vượt qua rồi :) Chỉ là rốt cuộc không biết sắp tới phải bước tiếp thế nào nữa đây?


28 năm sống được và mất quá nhiều điều. Thời con đi học thầy bói có phán sinh vào ngày tháng năm này cả đời cô độc mình còn cười khẩy và nói rằng, chả có cái gì bằng con người cả, chỉ cần bản thân muốn là sẽ làm được tất cả. Nhưng con người là quá nhỏ bé rồi. Ngẫm lại cuộc đời là một chuỗi dài hy vọng rồi lại thất vọng hoàn toàn.


5 tuổi, bố mẹ li dị, sống trong sự bao bọc của mẹ, cảm giác vui vì không phải chịu những trận đòn roi của bố nữa mà không hiểu những điều mà mẹ sắp phải trải qua nó khó khăn biết nhường nào.


11 tuổi mẹ đi bước nữa, ban đầu không ưa dượng nhưng vì mẹ đã khuyên bảo cũng dần dần chấp nhận. Đã từng mơ về một mái nhà mới, vậy mà rốt cuộc người ta cũng chẳng yêu thương gì mình, thậm chí còn vu vạ để có thể đuổi mình ra khỏi nhà nhưng mẹ đã hiểu và ở bên. Khi đó đã tự nhủ rằng trên đời này chỉ có mẹ mà thôi, mình chả cần ai nữa. Chỉ cần cố gắng là sau này mẹ con có thể sống thoải mái rồi.


18 đỗ trường ĐH top đầu với số điểm cao, rồi được chọn làm lớp trưởng, tham gia nhiều các hoạt động của trường. Đã từng rất tự tin vào khả năng và ngoại hình của mình, có một mối tình đẹp mà người ta ngưỡng mộ. Vậy mà vào năm thứ 4 anh ta đã nói "Anh rất yêu em, nhưng em không thể cho anh những thứ anh cần. Anh không muốn cả đời là người làm thuê. Và nhất là bố mẹ anh sẽ chẳng chấp nhận gia cảnh nhà em đâu". Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là nhục nhã và cái cảm giác biết thân biết phận đến vậy. Nhất định phải làm cho anh ta phải hối hận


24 tuổi bước vào mối tình thứ 2 với một người bạn thân từ cấp 3, tất cả đều rất tốt từ gia đình bạn bè ai cũng ủng hộ, cho đến khi người ta đi du học, ừ thì đợi 2 năm thôi mà lúc ấy 27 tuổi về cưới là vừa đẹp. Chỉ là ở nhà quay cuồng giữa 2 nhà và công việc mà không biết rằng người ta muốn ở lại, đã có người kề vai rồi. Và cuối cùng nhận lại chỉ là một câu xin lỗi anh không xứng và một lời nhận làm con nuôi của bố mẹ chồng hụt :)


28 tuổi lao đầu vào công việc, có một chỗ đứng nhỏ, có một ít thành tựu ở công ty nhà nước; có một việc làm thêm mà nhiều người muốn. Tưởng đâu đã quá thỏa mãn thì thói đời trâu buộc ghét trâu ăn, quá nhiều dèm pha và những chuyện không thể hiểu nổi sao người ta có thể tưởng tượng ra được mà có lẽ phải từ bỏ công việc làm thêm. Làm người sao mà khốn nạn đến thế. Có biết một đứa con gái chỉ có mẹ mà mẹ nó đã về hưu lại nhiều bệnh nó khổ thế nào không. Tháng nào ít cũng vài triệu tiền khám và thuốc, tháng nào bệnh trở nặng thì càng không cần nói. Lúc các người có thời gian hẹn hò đàn đúm hay chăn ấm đệm êm thì nó phải ngồi ôm máy tính, ôm tài liệu đến 2-3h sáng, không biết đến ngày nghỉ. Có biết một đứa con gái học kĩ thuật ra mà muốn nói được người khác nó phải cố gắng đến thế nào không? Thậm trí để làm được việc nó phải mò ra tận công trường dù trời mưa nắng hay giá rét, có những hôm ngã sấp mặt mà hôm sau vẫn phải tự chạy xe máy gần trăm cây số. Vậy mà các người vẫn ngồi nói được à?


Lần đầu tiên hận cái thân phận con gái này đến vậy. Nếu như là đàn ông có phải mọi việc dễ dàng hơn nhiều rồi không? Thực sự quá mệt mỏi rồi. Đã tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần mình cố gắng thì sẽ không sao cả. Nhưng rốt cuộc phải cố đến thế nào đây khi mà đến bây giờ chả còn ai bên mình?