"Chị ngồi lặng lẽ sau xe mặc cho anh vừa chạy xe vừa mắng chị xa xả. Anh lớn tiếng đến nỗi người chạy xung quanh cũng nghe thấy, chị cắn răng chịu đựng để ngồi về đến nhà, suốt một quãng đường hơn 20 cây số chị không hé một lời. Đây không phải là lần đầu tiên anh mắng và sỉ nhục chị, chị đau đớn lắm. Chị nghĩ tại sao mình không nhảy xuống xe và bỏ mặc người đàn ông này, chị nghĩ mình không chịu đựng nổi. Nhưng chị không dám làm thế, sự nhẫn nhịn lúc này có là gì so với nỗi khổ cực chị phải sống hơn 30 năm qua, chị nguyện cam chịu để đổi lấy sự bình yên cho gia đình và các con của chị.
Về đến nhà anh tiếp tục la mắng một hồi rồi lăn ra ngủ. Chị ngồi bên bếp thẫn thờ nhìn ánh lửa cháy tí tách trên lò, nước mắt cứ như đã phải đè nén quá lâu cứ thi nhau chảy xuống, từng giọt từng giọt tuôn rơi cuốn theo sự bi phẫn về cuộc đời khốn nạn của chị. Chị tự hỏi người đàn ông này có thật sự là chồng chị, là cha của những đứa con chị ko? "
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1