chuyện của mình không dài, không ngắn nhưng thật khó để kể. yêu nhau mặn nồng say đắm, bên nhau vui vẻ hạnh phúc và cho đến ngày hôm nay, tuy chưa chính thức ly hôn nhưng cũng không còn bên cạnh nhau nữa.
anh đòng gói hết đồ đạc mang đi, em ở lại một mình với căn phòng lạnh lẽo buồn thịu, em không khóc nhưng em biết mình đang chết dần, chỉ là cố tình lừa gạt bản thân rằng em ổn.
Chỉ đến khi nhốt mình trong phòng nước mắt em mới vô thức rơi ra, dù cố dằn lòng dù cố kìm nén nhưng em biết mình không thể, vì nỗi đau lớn nhường ấy dễ nào nguôi.
ngày ấy, anh nhỉ anh yêu em lắm và em cũng yêu anh lắm, chỉ cần em buồn, em rơi nước mắt là anh sốt sắng lo lắng, chỉ cần em ốm nhẹ anh cũng xuất hiện ở bên ngay tức thì.
ngày gần cưới mình có bầu, về ở chung cùng nhau, anh bắt đầu cục tính, bắt đầu thói xấu, em vẫn chấp nhận lấy anh.
cưới xong cãi vãi nhiều hơn anh cầm em chơi với ng này, cấm em đánh cầu, cầm em dùng đt nhiều còn anh thì nghiện game đên mức không thể chấp nhận.
bao lần anh chửi em ngủ, em mất dạy em cũng chẳng nói vẫn bỏ qua,. lần này thì em cố anh ạ cố để làm lại cuộc đời không có anh/ sẽ mất nhiều thời gian để từ bỏ thói quen đã có nhau nhưng thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1