Sau 7 tháng cưới nhau,ngày hôm nay tôi đã quyết định ra ở riêng.tôi k thể nhịn hơn đc nữa.lấy ck chẳng đc sống cùng ck,chỉ ở với mẹ ck,lâu lâu ck mới về.
Nhà có 2 mẹ con thôi,ai cũng nghĩ sẽ êm ấm.nhg hoàn toàn ngược lại. Chỉ 2 mẹ con thôi mà ngày nào hàng xóm cũng điếc tai. Chỉ 1 chút sơ sảy thôi là mẹ ck lại lôi tôi ra chửi,rằng tôi là giống chó rằng tôi là loại nọ loại kia...cũng chỉ vì tôi k có công việc ổn định,lại ốm nghén k làm đc gì,rồi bị tử cung thấp. Cứ thế càng ngày câu chửi của bà càng cay nghiệt.người đã mệt lại phải nghe chửi tôi k thể ăn đc,càng ngày càng gầy và xanh. Hễ ai nói con dâu bà gầy thế là tôi lại bị chửi " mày k ăn vào để người ta chửi tao,người ta nói tao ghê gớm k cho mày ăn.." Rồi tôi nấu cơm bà chê cứng nấu cháo bà chê nhừ. Mua cái gì về cũng bị nói k ăn đc.
Đã bao lần tôi nói với ck rằng xin ra ở riêng nhg rồi xuôi chuyện tôi lại thôi. Phần vì bà có ck tôi là con trai,phần vì k muốn mỗi khi ck đi công tác về lại chạy từ chỗ vk sang chỗ mẹ.cứ thế tôi lại lần nữa k đi. Nhg rồi càng nhịn bà càng quá đáng.giữa chợ cũng chửi tôi,tôi k hiểu vì sao bị chửi nữa. Về sau mới biết bà chửi nhau với người ta nhìn thấy tôi tiện thể bà chửi luôn. Bố mẹ tôi và họ hàng nhà tôi bà cũng coi chẳng ra gì.
Lần này tôi cương quyết ra ở riêng,tự nhiên nghĩ đến ck tôi lại thấy thg ck,tôi thấy m k tốt,lẽ ra tôi phải chăm mẹ thay ck.nhg tôi k nhịn đc. Tôi thấy day dứt tôi ở lại thì k biết đứa con tôi có đc chào đời hay k?vì tâm lý mà tôi bị doạ đẻ non bao lần. Chẳng biết tôi đang sai hay đúng. Nhg tôi không chịu nổi nữa rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1