em nhớ anh chàng trai tháng 10 .


em nhớ như in cái ngày đầu tiên mình gặp nhau, cái buổi sáng định mệnh ấy .


em nhớ những nụ cười khi ấy ,e nhớ sự hồn nhiên không suy nghĩ đến lặng người khi ấy .


anh biết không ,em thật sự không biết được từ khi nào em yêu anh , cái tình yêu khờ dại ấy nó cứ ở đấy mà không vơi đi chút nào . Đã 3 năm rồi từ ngày anh bỏ em.


mọi thứ cứ như một thước phim quay chậm .Đã có khi em thật sự nghĩ mình có duyên và có nợ .Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ dc như em mong muốn .nó rối bời lên ,rồi cứ thế tan ra và anh xa em.


em vẫn nhớ những ngày tháng mới xa anh nó thật buồn em đã khóc, khóc nhiều lắm . Cái cảm giác vừa nhớ anh vừa sợ ma em lại không ngủ được .


đôi khi em chỉ muốn nói là em thèm nói chuyện với anh, nhưng em không giám thừa nhận điều ấy ,chẳng bao giờ em nói với ngkh răng em nhớ anh ,nhưng anh biết không sâu trong tim này em vẫn không tìm được ai để thay thế vi trí của anh.


rồi ngày em biết anh yêu ngkh .em im lặng tìm hiểu ,cô gái đó thật xinh ,cô ấy tên ánh bằng tuổi với anh, anh biết không em đã ghen ,nhưng rồi em vẫn ghen trong im lặng ,những ngày tháng ấy mệt mỏi làm sao .em không giám nhắn tin cho anh cũng không giám bóng gió về chuyện này cho ai nghe . em sợ,sợ ngta nói em là đứa thua cuộc .em sợ anh biết em vẫn còn yêu anh .


rồi anh và ngta chia tay, em và anh cũng đôi lần nói chuyện với nhau , tưởng như cơ hội đã đến với em nhưng không nó bay xa, xa ko thể với được anh ạ


em vẫn yêu anh , rồi mình tiến triển hơn rồi em còn thấy mình như vui hơn hạnh phúc hơn .Nhưng không được bao lâu thì em biết trong lòng anh có lẽ không wên được cô gái ấy .em cảm giác như mình một đứa đã từng bị anh bỏ rơi , giờ lại được đem ra làm người thay thế .mỗi khi anh tăng em vào cmt nào đó ,cũng có cái tên #anhtrương anh tăng ở bên trên .em đã buồn đã ghen , đã tức .Nhưng anh không biết ,anh chẳng bao giờ biết được điều ấy .vì sâu trong tim anh ,anh bận đi hiểu ngkh .


để rồi trưa ấy em giận anh vì anh không đi đón em ,tối anh xuống chơi em bảo anh đi về đi . anh biết không lúc ấy em chỉ muốn anh ở lại ,chỉ muốn anh biết là em giận anh vì cảm thấy anh hời hợt với em, nhưng anh không thế anh đứng lên đi về .em im lặng nhìn theo bóng anh ,anh biết không em quay vào nhà nhưng mắt em ngấn lệ...


anh đã nhắn tin cho em . anh bảo , Từ buổi tối hôm ấy anh đã ghét em , anh biết không người em lặng đi ,nươc mắt chảy ra ,giây phút ấy tất cả như sụp đổ hết ,bao nhiêu hy vọng bao nhiêu yêu thương hóa ra cũng chỉ là mình em hoài nhớ ,hoài mơ .


hóa ra người mà bao năm em mong đợi cuối cùng vẫn là người ngoảnh mặt quay lưng đi. bỏ em .


Gởi từ ứng dụng Webtretho của dungdung1998