Viết cho Jin yêu của mẹ, mỗi ngày chờ đón con ra đời luôn là một ngày hạnh phúc, chào mừng con sắp đến với cuộc sống tươi đẹp cùng ba mẹ và anh Bond, yêu con rất nhiều!
17.1.2014
Ba mẹ cưới nhau từ 4/6/2013, ngay sau khi cưới mẹ đã sẵn sàng về sức khỏe và tinh thần để chờ đón con như bao cặp cha mẹ khác. Thế mà mẹ lại bị dị ứng, nổi mề đay khắp người con ah, và để chữa trị nó, mẹ đã phải uống thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc trong suốt 3-4 tháng trời. Kết cục thì nó vẫn chẳng khỏi, mà mẹ thì muốn có con lắm rồi, vì vậy ba mẹ quyết định không uống thuốc nữa, để “thả” chờ con yêu.
Từ cuối tháng 11/2013, ba mẹ thật sự chờ mong con, những tháng gần đó vòng kinh của mẹ lại không đều, nên thật sự mẹ không tính được ngày rụng trứng, 18/12 mẹ thấy ra một chút hồng, không biết như vậy có gọi là có kinh không, mẹ thấy hơi buồn phiền một chút. Lúc này mẹ mới hiểu cảm giác của một số cha mẹ khác lấy nhau đã lâu mà chưa có con, thời gian thật dài biết mấy, ba mẹ chỉ mới chờ con khoảng 1 tháng, mà mẹ đã cảm thấy sốt ruột lắm rồi :)
Khoảng mấy ngày đầu tháng 1/2014, trong người mẹ cảm thấy có gì đó không ổn, người mẹ mệt mỏi, bụng thì chướng, mẹ hay buồn ngủ, và có một linh cảm nào đó, mẹ mong và tin là sẽ gặp được con. Nhưng que thử lại làm mẹ buồn, 8/1, chỉ có 1 vạch con ah. Ba động viên không sao, mới 1 tháng mà, nhưng mẹ cũng cứ thấy buồn buồn sao đó. Mấy ngày tiếp theo vẫn như vậy, bình thường mẹ ăn khỏe, gọi là chỉ dừng lại khi cần cảm thấy dừng lại chứ ít khi ăn đến mức no ứ ự, thế mà mấy ngày này, mẹ rất đói mà chỉ cần ăn một chút để thấy đầy lên tận cổ, bụng chướng ép lên ngực rất khó thở, đi bộ or leo cầu thang một chút cũng thở phì phò, và mẹ quyết định đi xét nghiệm máu cho chắc chắn, mẹ muốn biết trước để còn ăn uống an toàn và giữ gìn cho con yêu.
Tâm trạng mẹ khi đi xét nghiệm rất kỳ lạ, nửa lo lắng nửa vui mừng, vì trước đó mấy ngày mẹ có ăn uống hơi linh tinh một chút, một số thức ăn thật sự không phù hợp cho thai nhi. Cầm kết quả trên tay, bác sỹ bảo “dương tính em nhé”, thật sự lúc đó mẹ lẫn lộn không hình dung ra “dương tính” có nghĩa là con đã về với ba mẹ, phải đến khi đi bộ qua ngã tư Trần Hưng Đạo, gần về đến nhà mình, mẹ mới tỉnh táo lại, và mẹ đã khóc. Mẹ khóc vì hạnh phúc, vì đã có con, về nhà mẹ vẫn sụt sịt làm ba tưởng có chuyện gì, rồi mẹ lại lúi húi vào nhà vệ sinh thử que, ko cho ba xem làm ba càng thắc mắc tợn :D Và vạch 2 thật sự đã lên mờ mờ, chào con, chào mừng con đến với thế giới, ngày đầu tiên ba mẹ biết đến sự có mặt của con – 11/1/2014
Mặt ba hí hửng, thơm mẹ và bảo từ giờ phải đi lại ăn uống cẩn thận. Rồi trưa mẹ đi siêu âm, chắc vì con còn bé quá nên siêu âm chưa thấy con, mẹ có phần hơi lo lắng, nhưng mẹ tìm hiểu thì mọi người đều nói còn bé nên có thể chưa nhìn thấy. 15/1, mẹ sốt ruột đi xét nghiệm máu và siêu âm lần nữa, kết quả xét nghiệm cho thấy con vẫn phát triển tốt, và siêu âm lần này đã nhìn thấy con, một chấm đen trong buồng tử cung của mẹ :)
Ba và mẹ bàn nhau gọi con là gì ở nhà, một loạt những cái tên dễ thương được đưa ra, ba mẹ muốn đặt cho con tên nghe hơi Tây Tây 1 chút, cho giống anh Bond, nên sau một hồi Bin, Ben, Benny, Sue, Ken, Kem, Bob… con sẽ được gọi là Jin nếu giống mẹ, còn nếu giống ba và anh Bond, con sẽ là Ken con yêu nhé! Ba mẹ rất mong chờ và yêu con!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Làm mẹ, ắt hẳn ai cũng sẽ ít nhất 1 lần phải khóc
Có giọt...
1 tươi tỉnh theo ba đến lớp
2 theo mẹ khóc nhè
phố vẫn nhỏ mà lòng mẹ rộng
trốn tiếng con khóc chẳng đành...
Thế là Jin phệ đã trải qua kỳ nghỉ hè đầu tiên 5 ngày tại Đà Nẵng – Hội An. Chuyến bay đầu tiên, chàng ti mẹ rồi ngủ...